Đà Nẵng: Sở hữu từ 1 đến 2 lô đất vẫn “xí phần” mua nhà ở xã hội

THUỲ TRANG |

Thanh tra Đà Nẵng vừa phát hiện 80 trường hợp sai phạm khi các hộ gia đình có thu nhập cao, thậm chí có cả nhà cả đất nhưng vẫn “xí phần” mua nhà ở xã hội.

Ngày 25.12, Thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Qua kiểm tra đối chiếu 324 trường hợp được mua nhà tại dự án nhà ở xã hội tại đây, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 24 trường hợp có nhà trên đất, 11 trường hợp có 2 thửa đất trở lên, 42 trường hợp có 1 thửa đất…

Đối chiếu trong thời điểm xét duyệt, tức khoảng thời gian từ ngày đăng ký mua đến ngày phê duyệt mua nhà ở xã hội, có 12 trường hợp được xét duyệt cho mua căn hộ nhà ở xã hội đang sở hữu nhà ở là không đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định.

Qua xác minh về thuế thu nhập cá nhân, Thanh tra phát hiện 208 trường hợp có mã thuế, Cục thuế thành phố xác nhận có 95 trường hợp có thu nhập cao, trong đó có 52 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong số 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội thì có 80 trường hợp sai phạm.

Ngay sau đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, các cá nhân thuộc Sở Xây dựng có liên quan trực tiếp đề xuất, xác nhận danh sách mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 và trong việc tham mưu xét duyệt sai quy định của luật nhà ở.

Thanh tra cũng đề nghị Liên doanh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư và xây dựng 579 (DMC-579, chủ đầu tư) phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với 80 trường hợp sai phạm phải xử lý trong thời gian xét duyệt và được mua nhà ở xã hội chung cư An Trung 2 để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc cho mô hình condotel, phát triển nhà ở xã hội

Nguyễn Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, các chuyên gia hàng đầu và các nhà quản lý cần có những giải pháp tháo gỡ một số dự án bất động sản gặp vướng mắc về pháp lý. Đề xuất giải pháp hành lang pháp lý tháo gỡ cho mô hình condotel, phát triển nhà ở xã hội tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Khánh thành tổ hợp nhà ở xã hội quy mô lớn nhất TPHCM

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa chính thức long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Tổ hợp chung cư Nhà Ở Xã Hội (NOXH) HQC Plaza, đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, TPHCM.

Nhà ở xã hội vừa bàn giao đã hỏng, công nhân lao động điêu đứng

BẢO TRUNG |

Tại Đà Nẵng, hàng loạt công nhân lao động có thu nhập thấp đã chắt chiu, vay mượn để mua được một căn hộ chung cư giá rẻ. Những mong được “an cư lạc nghiệp”, nhưng trớ trêu, nhà vừa ở chưa đầy 1 năm thì xuống cấp, hỏng, liên tục sự cố...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc cho mô hình condotel, phát triển nhà ở xã hội

Nguyễn Nguyễn |

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, các chuyên gia hàng đầu và các nhà quản lý cần có những giải pháp tháo gỡ một số dự án bất động sản gặp vướng mắc về pháp lý. Đề xuất giải pháp hành lang pháp lý tháo gỡ cho mô hình condotel, phát triển nhà ở xã hội tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Khánh thành tổ hợp nhà ở xã hội quy mô lớn nhất TPHCM

Gia Miêu |

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa chính thức long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Tổ hợp chung cư Nhà Ở Xã Hội (NOXH) HQC Plaza, đường Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, TPHCM.

Nhà ở xã hội vừa bàn giao đã hỏng, công nhân lao động điêu đứng

BẢO TRUNG |

Tại Đà Nẵng, hàng loạt công nhân lao động có thu nhập thấp đã chắt chiu, vay mượn để mua được một căn hộ chung cư giá rẻ. Những mong được “an cư lạc nghiệp”, nhưng trớ trêu, nhà vừa ở chưa đầy 1 năm thì xuống cấp, hỏng, liên tục sự cố...