Đà Nẵng siết chặt hoạt động thể thao trên biển sau vụ 2 du khách mất tích

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP, đề nghị ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển. Đặc biệt là thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng...

Theo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đến ngày 22.12, thông tin về 2 người chơi sup trên vùng biển Đà Nẵng vẫn trong tình trạng mất tích, đang được các lực lượng chức năng tìm kiếm.

Trước đó, ngày 20.12 - thời điểm bão số 9 - Rai được dự báo đi dọc Biển Đông, ngang vùng biển miền Trung. Dù không đổ bộ vào đất liền, nhưng vùng Biển Đông, trong đó khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam có sóng to, gió lớn.

Ngoài dự báo bão của các cơ quan khí tượng thủy văn, chính quyền các địa phương thì Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng đã liên tục phát đi cảnh báo đối với các hoạt động thể thao, tắm biển. Tuy vậy, một số nhóm, câu lạc bộ thể thao sup ở Đà Nẵng vẫn tự ý bơi ra biển.

Hậu quả, 2 người chơi sup đã bị trôi dạt, mất tích cho đến thời điểm này là Nguyễn Hưng Kh. - người cho thuê sup và 1 du khách tên Nh.

Cùng bơi sup ra biển với 2 người mất tích hôm 20.12 là Huỳnh Châu Ngọc Hà (sinh năm 1996, trú quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng bị trôi dạt trên biển từ ngày 20 đến ngày 21.12 thì được ngư dân Quảng Nam phát hiện, cứu trên vùng biển Cù Lao Chàm, Hội An.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện có hơn 10 nhóm, câu lạc bộ sup thể thao hoạt động trên các bãi biển, sông, hồ. Tuy nhiên, nhà nước chưa có những quy định cụ thể nào về quản lý các hoạt động kinh doanh, cho thuê dụng cụ thể thao và quản lý các hoạt động thể thao mạo hiểm trên sông, biển như chèo sup, kayak... Vì vậy, sau tai nạn, mất tích người do chơi sup trên biển lần này, Đà Nẵng sẽ nghiên cứu, xây dựng quy chế tạm thời để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện NQ 50/NQ-CP, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Thái Bình |

Tích cực thực hiện NQ 50-NQ-CP của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng vừa được xếp hạng thứ nhất của cả nước về chuyển đổi số cấp tỉnh, thành và giữ vị trí dẫn đầu ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong chiến lược chuyển đổi số nhằm giải quyết các điểm nghẽn, tạo sự đột phá trong phát triển thành phố, hướng đến xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống...

Đà Nẵng sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc COVID-19

Tr.X |

Ngày 20.12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 6390/SYT-NVY về việc sử dụng test nhanh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng mua 270.000 kit test COVID-19 của Việt Á, có tham khảo giá Bộ Y tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng mua 270.000 kit test COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó có 70.000 kit test với đơn giá dự toán 509.250 đồng và 200.0000 test với giá 367.500 đồng.

Bắt cán bộ của Sở LĐTBXH Đà Nẵng nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một cán bộ thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng nhận hối lộ, làm giấy tờ để người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thực hiện NQ 50/NQ-CP, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Thái Bình |

Tích cực thực hiện NQ 50-NQ-CP của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng vừa được xếp hạng thứ nhất của cả nước về chuyển đổi số cấp tỉnh, thành và giữ vị trí dẫn đầu ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong chiến lược chuyển đổi số nhằm giải quyết các điểm nghẽn, tạo sự đột phá trong phát triển thành phố, hướng đến xây dựng Đà Nẵng thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đáng sống...

Đà Nẵng sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc COVID-19

Tr.X |

Ngày 20.12, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản 6390/SYT-NVY về việc sử dụng test nhanh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng mua 270.000 kit test COVID-19 của Việt Á, có tham khảo giá Bộ Y tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng mua 270.000 kit test COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế. Trong đó có 70.000 kit test với đơn giá dự toán 509.250 đồng và 200.0000 test với giá 367.500 đồng.

Bắt cán bộ của Sở LĐTBXH Đà Nẵng nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một cán bộ thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng nhận hối lộ, làm giấy tờ để người khác ở lại Việt Nam trái phép.