Đà Nẵng: Sẽ xử kỷ luật luật cán bộ tiếp tay "xẻ" cây xanh mang đi bán

Hữu Long |

Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng hiện đang kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với cán bộ liên quan đến hành vi tiếp tay "xẻ" cây xanh ngã đổ do mưa bão mang đi bán. Lãnh đạo công ty cũng thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý, chỉ đạo để cán bộ cấp dưới trục lợi.

Ngày 29.12, bà Nguyễn Thị Quỳnh Diễm - Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng cho biết sau phản ánh của Báo Lao Động, công ty đã tổ chức cho người kiểm tra, chấm dứt tình trạng người bên ngoài vào khu vực bãi rác để "xẻ" các cây xanh ngã đổ.

"Hiện tại, công ty đã yêu cầu các cá nhân liên quan viết báo cáo giải trình về vụ việc. Sau đó, chúng tôi sẽ xử lý kỷ luật đối với những người vi phạm" - bà Diễm thông tin.

Cây cổ thụ bị đổ trong bão được cưa xẻ công khai ở Đà Nẵng. Ảnh: HL
Cây cổ thụ bị đổ trong bão được cưa xẻ công khai ở Đà Nẵng. Ảnh: HL

Bà Diễm thông tin, sau bão số 9, bão số 10 đến nay, bãi đất trống cuối đường Nguyễn Kim thuộc khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) trở thành bãi tập kết rác cây xanh ngã đổ. Để giải tỏa bớt bãi rác, công ty có chủ trương về việc cho một đơn vị bên ngoài thu dọn các cành, nhánh cây xanh.

"Tuy mới có chủ trương nhưng dơn vị này chưa có một kế hoạch, phương án thu dọn cành, nhánh cây. Đáng nói là vào Thứ Bảy, Chủ Nhật vừa qua, một cán bộ của công ty tiếp tay với đơn vị này để tận thu số gỗ trong bãi rác. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này" - bà Diễm khẳng định.

Theo bà Diễm, Ban Giám đốc công ty cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, từ đó để xảy ra câu chuyện nêu trên.

Cùng ngày, một lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng khẳng định đã chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh có báo cáo về vụ việc sau khi Báo Lao Động nêu. Trước những hình ảnh, video báo phản ánh về việc người bên ngoài vào khu vực bãi rác cưa xẻ cây xanh mang đi, vị lãnh đạo này khẳng định việc này là chưa đúng.

"Chúng tôi đang đợi phía công ty báo cáo giải trình. Quan điểm của sở là sẽ xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan nếu để xảy ra sai phạm" - vị lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Báo Lao Động đã phản ánh việc khu vực bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, người dân và chính quyền từng nhiều lần phản ánh khu vực tập kết này là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công an Đà Nẵng nói về vụ lái xe chết trong khu cách ly

Hữu Long |

Giám đốc Công an Đà Nẵng vừa lên tiếng liên quan đến cái chết của tài xế chở người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép trong khu vực cách ly.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Container hàng lậu bị bắt ở Đà Nẵng: Mượn giấy tờ người chết để lập Cty?

Hữu Long |

2 xe container chở hàng lậu qua địa bàn TP. Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua truy vết, cơ quan chức năng phát hiện danh tính một giám đốc công ty đã chết, một là đối tượng nghiện ma túy.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Công an Đà Nẵng nói về vụ lái xe chết trong khu cách ly

Hữu Long |

Giám đốc Công an Đà Nẵng vừa lên tiếng liên quan đến cái chết của tài xế chở người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép trong khu vực cách ly.

Thực hư Cty cây xanh Đà Nẵng cho phép "xẻ"cây đổ do bão mang đi bán?

Hữu Long |

Bãi tập kết rác cây xanh nằm giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng không có bảo vệ nên nhiều người đưa xe tải vào cưa xẻ các loại cây gỗ đổ do bão. Nhiều cây xanh có đường kính từ 20-50cm, còn dấu hiệu sự sống nhưng đều bị cưa hạ từng lóng. Đáng nói, khu vực tập kết này lâu nay được xem là điểm đen ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Container hàng lậu bị bắt ở Đà Nẵng: Mượn giấy tờ người chết để lập Cty?

Hữu Long |

2 xe container chở hàng lậu qua địa bàn TP. Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua truy vết, cơ quan chức năng phát hiện danh tính một giám đốc công ty đã chết, một là đối tượng nghiện ma túy.