Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 250 công dân từ vùng dịch về như thế nào?

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng dự kiến sẽ tiếp nhận 250 công dân từ vùng dịch. Quy trình của việc tiếp nhận này từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng về đến Trung tâm Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (HLDBĐV) Đồng Nghệ thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, đã được các lực lượng chức năng Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng (CHQS) sẽ tiếp nhận 250 công dân từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng về Trung tâm trên, đồng thời tổ chức cách ly đối với các công dân này trong 14 ngày để theo dõi, phát hiện sớm trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong.

Đại diện Bộ CHQSTP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tiến hành tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng tại Trung tâm, chuẩn bị xong 3 nhà ở, lắp đặt 7 ti vi tại các dãy nhà để phục vụ nhiệm vụ đón tiếp, cách ly, quản lý công dân theo kế hoạch.

Các dụng cụ y tế từ khẩu trang, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn,… cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã chuẩn bị đầy đủ; tổ chức tập huấn công tác chuyên môn cho các lực lượng.

250 suất quân trang dùng chung (chăn, màn, chiếu, gối,…), dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết cũng đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ cho số công dân Việt Nam được đưa về khu vực cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, phục vụ 33 người.

Theo trình tự, khi có kế hoạch tiếp nhận công dân tại sân bay Đà Nẵng, Quân y Bộ CHQSTP sẽ phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và đo thân nhiệt cho các công dân.

Những trường hợp nào bị sốt sẽ đưa về Bệnh viện Đà Nẵng theo dõi, điều trị theo quy định. Các công dân còn lại đưa về khu tiếp nhận, cách ly tại Trung tâm HLDBĐV Đồng Nghệ.

Đại diện Bộ CHQSTP khẳng định, hiện nay, toàn bộ hệ thống biển bảng phục vụ đón tiếp và số lượng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, các lọai vật chất khác đã được chuẩn bị chu đáo. Trung tâm HLDBĐV Đồng Nghệ sẵn sàng đón tiếp công dân theo kế hoạch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên, học sinh Đà Nẵng được nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch Corona

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 10.2 đến 16.2 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đà Nẵng: Đề xuất học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống Cúm Coronavirus

N.T.H |

Chiều 6.2, Sở Giáo dục, Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất "Về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.2 đến hết ngày 16.2, để phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp... do Virus Corona gây ra".

Chủ tịch TP Đà Nẵng: "Nhân viên y tế là những người quả cảm"

THUỲ TRANG |

Chiều 5.2, trong cuộc kiểm tra, khảo sát các khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã động viên các nhân viên y tế Bệnh viện Phổi thành phố: "Các anh chị mới đúng là những con người quả cảm vào lúc này".

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Sinh viên, học sinh Đà Nẵng được nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch Corona

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 10.2 đến 16.2 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Đà Nẵng: Đề xuất học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống Cúm Coronavirus

N.T.H |

Chiều 6.2, Sở Giáo dục, Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất "Về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10.2 đến hết ngày 16.2, để phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp... do Virus Corona gây ra".

Chủ tịch TP Đà Nẵng: "Nhân viên y tế là những người quả cảm"

THUỲ TRANG |

Chiều 5.2, trong cuộc kiểm tra, khảo sát các khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã động viên các nhân viên y tế Bệnh viện Phổi thành phố: "Các anh chị mới đúng là những con người quả cảm vào lúc này".