Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine cho 100% người trên 18 tuổi trong tháng 9.2021

An Thượng |

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Văn Quảng, cho biết từ nay đến cuối tháng 9.2021, thành phố được phân bổ thêm 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Nếu tổ chức tốt việc tiêm phòng thì đến cuối tháng 9, người dân toàn thành phố sẽ được tiêm vaccine ít nhất là 1 mũi.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo các địa phương phải hết sức quan tâm đến việc lập danh sách, bố trí điểm tiêm phù hợp. Tiến độ tiêm vaccine sẽ quyết định lượng vaccine được phân bổ về. Đây là lượng vaccine rất lớn nên ngành y tế cần có kế hoạch khoa học, chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Bộ Y tế đã lập danh sách dự kiến sẽ phân bổ vaccine cho Đà Nẵng hơn 1,5 triệu liều. Hiện Đà Nẵng đã được phân bổ hơn 332.000 liều. Thành phố cũng đã triển khai tiêm ngừa cho hơn 267.000 người dân. Tổng số dân (trên 18 tuổi) của Đà Nẵng là gần 827.000 người.

Sau 20 ngày thực hiện phong tỏa cứng toàn thành phố, đến nay Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh. Số ca nhiễm COVID-19 đã giảm rõ rệt từng ngày. Không có ca trong cộng đồng. Hiện thành phố Đà Nẵng có 18 xã, phường đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, không còn khu phong tỏa.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Người dân Đà Nẵng ra đường tập thể dục sau 20 ngày phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng 1 số hoạt động, nhiều người dân được ra đường để đi làm, sinh hoạt, đặc biệt một số địa phương vùng xanh còn được đi lại, mua sắm, tập thể dục. Dù các hoạt động này phải kèm với nhiều điều kiện nghiêm ngặt để phòng dịch nhưng người dân đã rất phấn khởi và an tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao Đà Nẵng mở lại chợ nhưng lại thưa vắng người mua?

Thanh Chung |

Nhiều hoạt động được mở trở lại, vấn đề lương thực ở Đà Nẵng cũng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đây cũng là thành công của thành phố trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên hiện nay, một số mặt hàng thiết yếu trong chế biến thực phẩm, đồ khô, gia vị thì thiếu hụt nghiêm trọng khiến nhiều tiểu thương bức xúc.

Cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, Đà Nẵng quản lý chặt, dân vẫn tiện lợi

Thanh Hải |

Sau 2 ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa cứng toàn thành phố, hàng trăm ngàn người dân Đà Nẵng được cấp giấy, cho phép ra đường. Nhưng nhờ áp dụng công nghệ thông tin, việc cấp giấy đi đường bằng mã QR Code, nên việc triển khai được nhanh chóng, người dân tiện lợi, chính quyền vẫn kiểm soát chặt và đường phố thông thoáng.

Người dân Đà Nẵng ra đường tập thể dục sau 20 ngày phong tỏa cứng

Thanh Chung |

Đà Nẵng nới lỏng 1 số hoạt động, nhiều người dân được ra đường để đi làm, sinh hoạt, đặc biệt một số địa phương vùng xanh còn được đi lại, mua sắm, tập thể dục. Dù các hoạt động này phải kèm với nhiều điều kiện nghiêm ngặt để phòng dịch nhưng người dân đã rất phấn khởi và an tâm.