Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Ngày 10.9, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng có báo cáo triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 và ứng phó với bão số 5.

Theo đó, các ngành chức năng nhận định đây là cơn bão rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp; theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn dự kiến bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền TP.Đà Nẵng vào rạng sáng ngày 12.9 gây gió mạnh khu vực ven biển và đất liền, nguy cơ mưa lớn, lũ lớn gây ngập lụt vùng trũng thấp và các khu dân cư, mực nước biển và sóng biển dâng cao.

 
Nhiều người dân đã chở cát chằng chống nhà cửa.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thì còn 10 tàu thuyền/119 lao động của TP.Đà Nẵng đang hoạt động trên biển, trong đó có 5 phương tiện trong vùng nguy hiểm đang di chuyển về vị trí an toàn. Các quận ven biển đang tiến hành các kéo thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ.

Hiện nay còn 400 ha lúa chưa thu hoạch, dự kiến đến ngày 15 đến 20.9 sẽ thu hoạch hoàn toàn diện tích còn lại này.

 
 
Tàu thuyền của ngư dân đã được người dân, bộ đội đưa lên bờ.

Ngoài ra, theo phương án đã được phê duyệt dự kiến toàn TP.Đà Nẵng sơ tán 58.683 người (tập trung là 18.733 người; tại chỗ là 39.950 người) với sức gió giật cấp 8-11; bão cấp 12-13 sẽ sơ tán 108.456 người (tập trung là 42.235, tại chỗ là 66.221).

 
Chằng chống cửa khi có thông tin bão số 5 đổ bộ vào Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai và công tác phòng chống dịch COVID-19 nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét,…

Tổ chức neo, đậu lồng bè và quản lý nuôi trồng thủy sản an toàn, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thuỷ sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng…

Chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; Sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để tổ chức phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai xảy ra.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson cách Quảng Trị 380km, gây mưa lớn tối nay

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 16 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão số 5 Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 380km về phía Đông.

Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão

THUỲ TRANG |

Sáng 10.9, phường Thọ Quang và Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã ra quân kêu gọi, vận động ngư dân đưa các thuyền máy, thúng máy lên đất liền để phòng tránh cơn bão số 5. Các cửa hàng bán vật tư trên địa bàn TP.Đà Nẵng được phép mở cửa để người dân mua đồ dùng chằng chống nhà cửa.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Conson cách Quảng Trị 380km, gây mưa lớn tối nay

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 16 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão số 5 Conson ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 380km về phía Đông.

Đà Nẵng đưa tàu thuyền lên bờ, cho người dân chèn chống nhà trước bão

THUỲ TRANG |

Sáng 10.9, phường Thọ Quang và Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã ra quân kêu gọi, vận động ngư dân đưa các thuyền máy, thúng máy lên đất liền để phòng tránh cơn bão số 5. Các cửa hàng bán vật tư trên địa bàn TP.Đà Nẵng được phép mở cửa để người dân mua đồ dùng chằng chống nhà cửa.