Đà Nẵng sẽ quét mã QR code từ thôn, khu dân cư để mở rộng vùng xanh

Thanh Chung |

Để quản lý người ra vào thôn, tổ dân phố, khu dân cư Đà Nẵng triển khai quét mã QR code tại các chốt kiểm dịch để mở rộng vùng xanh. Mỗi người khi ra đường đều phải khai báo y tế trước ở nhà khi đến chốt kiểm soát sẽ quét mã giúp đi qua chốt nhanh hơn và nếu phát hiện những người ở vùng dịch đến để có biện pháp xử lý kịp thời.

Dù đến ngày 5.9, quy định này mới được triển khai, áp dụng toàn thành phố nhưng hôm nay, 31.8 tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang thực hiện thí điểm. Các đoàn viên thanh niên được tăng cường tại chốt trực, hướng dẫn, hỗ trợ các cô bác là thành viên ban điều hành thôn sử dụng điện thoại quét mã QR code để kiểm soát người ra vào. Người dân sau khi khai báo y tế trực tuyến chỉ cần chụp màn hình mã QR code và trình quét tại các chốt, nếu thông tin đảm bảo yêu cầu sẽ được giải quyết đi qua rất nhanh.

Ông Hà Mận – Bí thư Chi bộ thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, quận Cẩm Lệ cho hay, nhiều người chưa có điện thoại thông minh nên vẫn phải duy trì việc ghi giấy cho họ, ngoài ra wifi chưa có kết nối nên rất dễ rớt mạng. Việc quét mã QR code thuận tiện và nhanh hơn giúp người dân đỡ bị ùn tắc.

Ông Trần Bùi Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho hay, xuất phát từ tình hình thực tế và xã lập 15 chốt chặn từ thôn, khu dân cư, mỗi thôn có lối ra vào và thống kê có bao nhiêu người ra vào trong ngày.

Những người trực chốt chủ yếu là người lớn tuổi ghi chép lại rất khó khăn nhất là khi có lượng người đến đông gây ùn tắc, do đó Hòa Phước mới thấy việc dùng điện thoại nhờ các bạn đoàn viên quét cho nhanh. Chính vì tình hình đó, Hòa Phước chủ động liên hệ Sở Thông tin truyền thông để được hỗ trợ.

"Những người khai báo y tế trên điện thoại, có phần mềm quét mã QR code và thống kê, thuận lợi hơn. Khi các bác ghi giấy thì thông tin thiếu, không biết người đó từ vùng nào đến nhưng phần mềm thống nhất yêu cầu khai ở vùng nào, khi quét sẽ ra những trường hợp ở vùng đỏ sẽ báo ngay. Những trường hợp này sẽ báo về xã, xã sẽ xử lý không cho các trường hợp đó qua và yêu cầu quay đầu"- ông Bình nói.

Theo ông Bình, Sở Thông tin truyền thông TP.Đà Nẵng có hướng dẫn đến ngày 5.9 sẽ triển khai trên toàn thành phố, tuy nhiên xã nhận thấy người dân đang thực hiện “ai ở đâu ở yêu đó” đây là lúc có thể triển khai để trong quá trình thực hiện có gì sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Muốn làm việc này phải có sóng wifi, tuy nhiên Hòa Phước làm thí điểm nên trước mắt xã hỗ trợ mỗi bạn đoàn viên 1 cái card 3G, 4G. Những người không có điện thoại thì những bạn đoàn viên linh hoạt khai báo trên giấy theo mẫu rồi nhập thay cho người dân, rất nhanh.

Trong thời gian đến, xã đẩy nhanh phương thức tuyên truyền qua mạng xã hội, các bạn đoàn viên, hệ thống phát của xã vận động người dân khai báo y tế trên điện thoại trước khi ra khỏi nhà, đồng thời xã sẽ gọi điện đến từ người để nhắc nhỡ làm. Việc khai báo y tế trước ở nhà sẽ qua chốt nhanh, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

 
Mỗi hộ sau khi xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ được phát một logo dán trước nhà.

Ngoài ra, xã cũng hưởng ứng vùng xanh bằng cách sau khi xét nghiệm sẽ bốc tách từng F0 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, mỗi lần xét nghiệm hộ gia đình xã sẽ phát 1 logo, lần đầu tất cả mọi người sẽ được phát logo màu đỏ, lần thứ 2 gia đình nào âm tính sẽ phát thêm 1 logo màu vàng, lần thứ 3 gia đình âm tính tiếp thì sẽ phát logo màu xanh nếu thôn nào không có ca dương tính thì có thể phát một logo to để trước cổng làng, bảo vệ vùng xanh.

Theo Sở Thông tin truyền thông TP.Đà Nẵng, hiện tại các địa phương đã thành lập ban điều hành khu dân cư và kiểm soát người dân ra, vào qua một lối duy nhất. Sở đề nghị xem xét giao ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố, thôn triển khai quét mã QR khai báo y tế điện tử kiểm soát người vào ra khu dân cư, yêu cầu người dân khai báo y tế hằng ngày.

Triển khai kiểm soát vào, ra quét mã QR khai báo y tế điện tử tại các chốt khu dân cư là nỗ lực góp phần phòng chống dịch COVID-19 tại khu dân cư một cách chủ động, dựa vào thông tin, đặc biệt là giữ và mở rộng "vùng xanh" cho thành phố. Đà Nẵng hiện có 2 "vùng xanh", 2 vùng đề xuất "vùng xanh" và hơn 200 "vùng đỏ".

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Đà Nẵng sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch

Thụy Bất Nhi |

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chủ trương sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch trên địa bàn, nghiên cứu vận dụng ngay vào giấy đi đường và phiếu đi chợ của người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tài xế bất ngờ khi quét mã QR Code ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội

Phạm Đông |

Nhiều tài xế bất ngờ và lúng túng khi áp dụng việc quét mã QR Code thay cho khai báo y tế để qua chốt kiểm soát vào TP Hà Nội.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Đà Nẵng sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch

Thụy Bất Nhi |

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chủ trương sẽ áp dụng mã QR code công dân vào kiểm soát phòng dịch trên địa bàn, nghiên cứu vận dụng ngay vào giấy đi đường và phiếu đi chợ của người dân.