Đà Nẵng sẽ không đếm ngược, chờ ngày tháo lệnh giãn cách xã hội nữa

An Thượng |

Đà Nẵng sẽ căn cứ vào thực tiễn diễn biến của tình hình COVD-19 tại địa phương để xử lý linh hoạt, không áp dụng biện pháp đếm ngược, chờ đủ 21, 30... ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng để quyết định lệnh giãn cách xã hội hay không như trước đây nữa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam vừa giao Sở Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19, lấy ý kiến các địa phương đề xuất với Ban Chỉ đạo thành phố xem xét thu hẹp khu vực phong tỏa và nới lỏng một vài hoạt động đã tạm dừng để phòng, chống dịch.

Trong ngày 1.7, Đà Nẵng ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều trong khu cách ly, trong đó 2 ca nhập cảnh. Sáng 2.7, thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 được xác định có liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ Công ty Nhựa - là nơi bệnh nhân 12437 làm nhân viên bảo vệ, phát hiện dương tính ngày 18.6.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng khẳng định, bệnh nhân mắc COVID-19 vừa phát hiện qua sàng lọc tại bệnh viện Đà Nẵng là ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, mức độ lây nhiễm của ca này rất thấp và hầu như không có khả năng lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần. Đến nay, tất cả những ai liên quan đến người này đều đã được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Riêng dân cư ở khu tam giác Lê Duẩn- Hoàng Hoa Thám- Lý Thái Tổ đã 5 lần xét nghiệm âm tính, qua 13 ngày phong tỏa. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị thu hẹp diện phong tỏa để cuộc sống người dân trở lại bình thường. Quận Thanh Khê đề nghị chỉ phong tỏa 2 hẻm 405, 407, Lê Duẩn với 184 người thay vì 2.300 dân như hiện nay.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở đề xuất của quận Thanh Khê và các đơn vị, đề nghị Sở Y tế đánh giá lại tình hình dịch, lấy ý kiến các địa phương đề xuất có thể nới lỏng hoặc thu hẹp khu vực phong tỏa, đồng thời nới lỏng một vài hoạt động, đương nhiên là phải có các điều kiện kèm theo để phòng chống dịch đảm bảo, trình Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố xem xét quyết định.

Sự thay đổi về giải pháp ứng xử với COVID-19 của Đà Nẵng cố gắng vừa đảm bảo chống dịch, nhưng đồng thời tránh hiện tượng đóng băng, cô lập cực đoan dẫn đến bế quan tỏa cảng, gây khó khăn cho dân và nền kinh tế.

Xu hướng này cũng phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa diễn ra sáng 1.7. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, nhưng không máy móc, không cứng nhắc, phải căn cứ tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và lựa chọn ưu tiên phù hợp, cân bằng giữa chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Người đứng đầu phải bám sát, nắm vững để có giải pháp phù hợp...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Ba mẹ con chủ phòng khám nha khoa Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Một chủ phòng khám nha khoa tại TP.Đà Nẵng và 2 con của người này vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Phòng khám này nằm bên cạnh Công ty nhựa và cửa hàng bánh là những nơi đã ghi nhận ca mắc 2 ca mắc COVID-19.

Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 1.7, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã đến thăm và động viện 21 thí sinh là người đồng bào Cơ Tu đang ở khu nội trú tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Mỹ giúp Đà Nẵng 14 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam, trong đó có điện mặt trời.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Ba mẹ con chủ phòng khám nha khoa Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Một chủ phòng khám nha khoa tại TP.Đà Nẵng và 2 con của người này vừa được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Phòng khám này nằm bên cạnh Công ty nhựa và cửa hàng bánh là những nơi đã ghi nhận ca mắc 2 ca mắc COVID-19.

Thanh niên Đà Nẵng tặng quà học sinh khu cách ly, thí sinh thi THPT

THUỲ TRANG |

Ngày 1.7, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã đến thăm và động viện 21 thí sinh là người đồng bào Cơ Tu đang ở khu nội trú tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Mỹ giúp Đà Nẵng 14 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật An ninh Năng lượng Đô thị Việt Nam, trong đó có điện mặt trời.