Đà Nẵng sẵn sàng vận chuyển thiết bị của bệnh viện dã chiến ra Hải Dương

Hữu Long |

Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp mới đây đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong đó, 1 bệnh viện được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương với toàn bộ trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại đây.

Bênh trong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Ảnh: HL
Bênh trong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Ảnh: HL

Trước thông tin trên, sáng 29.1, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, ngành y tế đã nắm và đang triển khai chủ trương của Bộ Y tế về việc sử dụng trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn mang ra cho tỉnh Hải Dương phục vụ chống dịch COVID-19.

“Chủ trương này đã được Bộ Y tế, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất. Việc di dời chủ yếu là một số giường bệnh, vách ngăn và một số trang thiết bị mà trước đó doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến Tiên Sơn” – bà Ngô Thị Kim Yên thông tin.

Ngoài ra, theo bà Yến, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng về người và nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Khi nào tỉnh bạn cần, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay.

Trước đó, bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được lắp đặt vào đầu tháng 8.2020, sau khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7.

Bệnh viện được chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế TP.Đà Nẵng và hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện được thi công gấp rút trong hơn ba ngày với quy mô gần 300 giường bệnh, do một doanh nghiệp tại Đà Nẵng tài trợ.

Bệnh viện được thiết kế trong trường hợp dịch bệnh bùng phát có thể tận dụng các không gian khác tại Cung thể thao Tiên Sơn tăng quy mô lên khoảng gần 1.000 giường bệnh.

Bộ Y tế sáng 29.1 ghi nhận 9 ca dương tính nCoV ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương và Hà Nội, đều liên quan hai "bệnh nhân 1552" và 1553. Như vậy, tổng số ca nhiễm lên 1.651, số khỏi 1.430, số tử vong do COVID-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 14 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 10 người âm tính lần hai và 12 người âm tính lần ba.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm vì COVID-19

Trang Hà |

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm để bảo vệ sức khỏe của toàn thể học sinh, sinh viên.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hàng loạt trường ĐH thông báo cho sinh viên nghỉ Tết sớm vì COVID-19

Trang Hà |

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều trường Đại học đã thông báo hoãn thi, cho sinh viên nghỉ Tết sớm để bảo vệ sức khỏe của toàn thể học sinh, sinh viên.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.