Đà Nẵng sẵn sàng tiếp đón dù chưa có du khách quốc tế nào đến

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Cho đến thời điểm này, thành phố đã sẵn sàng các phương án tái khởi động du lịch, đón khách du lịch, tuy nhiên, vẫn chưa có du khách.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, với nhiều nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm an toàn về phòng chống dịch cho du khách và người dân, Đà Nẵng là một trong 5 địa phương đã được Chính phủ quyết định cho thí điểm đón khách quốc tế. Ngay lập tức, ngành Du lịch thành phố này đã chuẩn bị các phương án để sẵn sàng “mở cửa” đón khách quốc tế sau gần 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19.

Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú cũng nắm bắt ngay cơ hội, chuẩn bị cơ sở, hạ tầng cũng như các điều kiện phòng dịch chu đáo để sẵn sàng phục vụ khi có khách. Furama Resort là một trong những khu nghỉ dưỡng đăng ký phục vụ khách quốc tế lưu trú trong thời gian tới. Hiện khu du lịch này đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực cũng như các chương trình hấp dẫn để đón khách.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch đón và phục vụ khách quốc tế theo 3 giai đoạn. Cụ thể: Giai đoạn 1 từ tháng 11.2021, thành phố thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn. Giai đoạn 2 từ tháng 1.2022, Đà Nẵng mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày. Giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu tiên để triển khai tiếp việc đón khách quốc tế.

Hiện, các công ty vận tải du lịch, lữ hành, các hãng bay cũng sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện cho việc tái hoạt động du lịch. Tuy vậy, từ đầu tháng 11.2021 đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa chính thức đón được khách quốc tế nào.

Theo ông Trần Phước Sơn, không thể cứ mở cửa là có khách ngay, nhưng Đà Nẵng phải đưa ra mốc thời gian rõ ràng, quyết định dứt khoát để các doanh nghiệp du lịch và du khách biết, chuẩn bị. Việc đưa ra thời điểm đón lại khách du lịch từ 1.11.2021 của Đà Nẵng là rất cần thiết và kịp thời. Trước mắt, Đà Nẵng có thể đón những vị khách đầu tiên là Việt kiều hồi hương, thăm thân, doanh nhân, các chuyên gia, lao động quốc tế...

Trong 6 tháng năm 2021, dù không có du lịch, nhưng Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đón các chuyến bay giải cứu khách từ nước ngoài với hơn 20.000 lượt khách nhập cảnh. Các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ lưu trú, các hãng hàng không cũng vì vậy đảm bảo các điều kiện an toàn, sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại thành phố Đà Nẵng. "Khởi động sớm, chuẩn bị chu đáo thì sẽ có kết quả sớm" - ông Sơn khẳng định.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Tài xế taxi ở Đà Nẵng ngao ngán vì vắng khách, lãi suất ngân hàng đè nặng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau hơn 1 tháng TP.Đà Nẵng cho phép taxi, Grab, xe buýt mở cửa trở lại, các doanh nghiệp vận tải vẫn hoạt động cầm chừng, tài xế ngao ngán vì vắng khách.

Sẽ "tan băng" bất động sản ở Đà Nẵng, Quảng Nam hậu dịch COVID-19

An Thượng |

Đà Nẵng - Các nhà đầu tư, nhà chuyên môn về bất động sản kỳ vọng thị trường bất động sản ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ sớm tan băng hậu dịch COVID-19.

Đà Nẵng có tân Trưởng Ban Tuyên giáo

Thanh Hải |

Sáng nay 2.11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng lập hệ thống điều trị COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn

An Thượng |

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch. Trung tâm này được giao Bệnh viện Đà Nẵng quản lý.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tài xế taxi ở Đà Nẵng ngao ngán vì vắng khách, lãi suất ngân hàng đè nặng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Sau hơn 1 tháng TP.Đà Nẵng cho phép taxi, Grab, xe buýt mở cửa trở lại, các doanh nghiệp vận tải vẫn hoạt động cầm chừng, tài xế ngao ngán vì vắng khách.

Sẽ "tan băng" bất động sản ở Đà Nẵng, Quảng Nam hậu dịch COVID-19

An Thượng |

Đà Nẵng - Các nhà đầu tư, nhà chuyên môn về bất động sản kỳ vọng thị trường bất động sản ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ sớm tan băng hậu dịch COVID-19.

Đà Nẵng có tân Trưởng Ban Tuyên giáo

Thanh Hải |

Sáng nay 2.11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đà Nẵng lập hệ thống điều trị COVID-19 trong điều kiện thích ứng an toàn

An Thượng |

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có kế hoạch thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch. Trung tâm này được giao Bệnh viện Đà Nẵng quản lý.