Đà Nẵng sẵn sàng phương án hỗ trợ, điều trị F0 tại nhà

Thanh Chung |

Các quận, huyện ở Đà Nẵng đang thành lập các trạm y tế lưu động tại tuyến xã, phường và sẵn sàng hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà.

Bà Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, ngành Y tế thành phố đang hỗ trợ các quận, huyện thành lập Trạm y tế lưu động tại tuyến xã, phường và sẵn sàng phương án hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà.

Nhằm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, Đà Nẵng đã chủ động thành lập các Trạm y tế lưu động. Giai đoạn đầu, chủ yếu tập trung hỗ trợ những nơi dịch bùng phát, địa bàn phức tạp, hướng tới điều trị F0 tại nhà. Mỗi phường, xã sẽ có 2 Trạm y tế lưu động với một số điều kiện cụ thể.

Bà Thủy chia sẻ thêm, ngành Y tế đang xúc tiến xây dựng cho chương trình đạo tạo và triển khai cho công tác đào tạo tập huấn cho lực lượng trạm y tế lưu động. Đồng thời, triển khai công tác quản lý, theo dõi cũng như sẵn sàng cho việc thu dung điều trị.

Hiện, đã có hơn một nửa số quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có phương án thành lập Trạm y tế lưu động, sẵn sàng phương án thu dung, điều trị F0 tại nhà.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thông tin về thời gian trở lại trường của học sinh Đà Nẵng

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục ngày 16.11: Thông tin về thời gian trở lại trường của học sinh Đà Nẵng; Hà Nội tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc; Cảnh báo sinh viên tránh xa tín dụng đen…

Đà Nẵng từng bước cho học sinh đến trường trở lại từ 22-29.11

An Thượng |

Đà Nẵng đã thông qua chủ trương cho học sinh ở khu vực cấp độ dịch 1,2 được đi học trực tiếp từ 22-29.11. Nhưng cũng chỉ đối với học sinh lớp 10 đến lớp 12 và điều kiện là các em phải được tiêm 1 mũi vaccine. Học sinh, giáo viên ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục chưa được đến trường.

Đà Nẵng: Người "vùng cam" muốn ra ngoài phải đủ 2 mũi tiêm vaccine

Tường Minh |

Đà Nẵng - Thời điểm này đang có 2 "vùng cam" (vùng có dịch cấp độ 3), người dân "vùng cam" muốn ra ngoài thì phải được tiêm 2 mũi vaccine.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục 24/7: Thông tin về thời gian trở lại trường của học sinh Đà Nẵng

NHÓM PV |

Tin tức giáo dục ngày 16.11: Thông tin về thời gian trở lại trường của học sinh Đà Nẵng; Hà Nội tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc; Cảnh báo sinh viên tránh xa tín dụng đen…

Đà Nẵng từng bước cho học sinh đến trường trở lại từ 22-29.11

An Thượng |

Đà Nẵng đã thông qua chủ trương cho học sinh ở khu vực cấp độ dịch 1,2 được đi học trực tiếp từ 22-29.11. Nhưng cũng chỉ đối với học sinh lớp 10 đến lớp 12 và điều kiện là các em phải được tiêm 1 mũi vaccine. Học sinh, giáo viên ở khu vực cấp độ dịch 3, 4 tiếp tục chưa được đến trường.

Đà Nẵng: Người "vùng cam" muốn ra ngoài phải đủ 2 mũi tiêm vaccine

Tường Minh |

Đà Nẵng - Thời điểm này đang có 2 "vùng cam" (vùng có dịch cấp độ 3), người dân "vùng cam" muốn ra ngoài thì phải được tiêm 2 mũi vaccine.