Đà Nẵng: Phun khử khuẩn loạt khách sạn nơi ca COVID-19 người Trung Quốc ở

Hữu Long - Cát Tường |

Sáng 3.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã thực hiện phun khử khuẩn tại 2 nhà hàng trên địa bàn quận này gồm nhà hàng For You biển, Biển Mỹ Khê và nhà hàng Biển Lớn, trên đường Võ Nguyên Giáp. Đây là những nơi mà 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến.

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang - Đội trưởng Đội Y tế dự phòng - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông tin, ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế, quận đã lập tức triển khai phun khử khuẩn ở 2 nhà hàng nói trên.

Nhà hàng Biển Lớn - nơi mà 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến. Ảnh: Huu Tuong
Nhà hàng Biển Lớn - nơi mà 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến. Ảnh: Huu Tuong

Trong sáng 3.4, Đội Y tế dự phòng của quận cũng đã tiếp tục rà soát và đưa 2 nhân viên của nhà hàng For You là F1 đi cách ly tại cơ sở y tế. 2 nhân viên này bao gồm 1 nam và 1 nữ được xác định là có phục vụ trong bàn ăn của 2 chuyên gia Trung Quốc vào chiều 27.4.

Trong thời gian lưu trú ở Đà Nẵng, 2 chuyên gia này đã đi đến nhiều khu vực công cộng và gặp gỡ nhiều người. Ảnh: Tuong Long
Trong thời gian lưu trú ở Đà Nẵng, 2 chuyên gia này đã đi đến nhiều khu vực công cộng và gặp gỡ nhiều người. Ảnh: Tuong Long

Được biết trong tối 1.5, khi nhận thông tin về chuyên gia Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2 khi về nước, ngành y tế quận đã cử nhân viên đến điều tra, truy vết tại các địa điểm trong đó có nhà hàng For You.

Đến giờ, toàn bộ ca F1 đều âm tính liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tuong Long
Đến giờ, toàn bộ ca F1 đều âm tính liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Tuong Long

Riêng đối với ngành y tế cũng đã khoanh vùng, truy vết phun khử trùng theo quy trình dập dịch ở những nơi mà hai chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 từng đến khi lưu trú ở Đà Nẵng.

Trước đó, nhóm gồm 5 chuyên gia Trung Quốc được cách ly y tế tại khách sạn thuộc tỉnh Yên Bái từ ngày 9.5-23.4. Trong quá trình cách ly y tế, khách sạn này có tiếp nhận nhóm chuyên gia Ấn Độ cách ly y tế từ ngày 17.4.

Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 27.4, 2 trong số 5 người Trung Quốc nêu trên đến TP.Đà Nẵng lưu trú.

Hữu Long - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.

Đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Người dân đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, có thể bị xử lý hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Thêm nhiều biến thể COVID-19 du nhập vào Malaysia

Nguyễn Hạnh |

Malaysia vừa báo cáo 3.418 trường hợp COVID-19 mới và phát hiện chủng mới xuất hiện ở nước này.

Đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang có thể bị phạt tù

Việt Dũng |

Người dân đưa tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, có thể bị xử lý hình sự về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.