Đà Nẵng phong tỏa cứng theo chỉ thị 16 hơn 3.000 dân

THUỲ TRANG |

Sau chùm ca bệnh với gần 50 trường hợp sinh sống tại quận Thanh Khê, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng yêu cầu siết chặt công tác phòng dịch, phong toả cứng và thực hiện giãn cách chỉ thị số 16 của Chính phủ với hơn 3.000 người dân tại đây.

Khu vực tam giác đường Lý Thái Tổ - Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám thuộc 2 phường Tân Chính và Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, đã bị phong tỏa từ ngày 18.6 đến nay do liên quan chuỗi lây nhiễm COVID-19 cộng đồng.

Tuy nhiên, chiều 23.6, thêm 18 ca mắc COVID-19 mới cũng sinh sống tại khu vực trên hoặc là F2 của những ca bệnh tại đây.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng siết chặt hơn, phong toả cứng và thực hiện chỉ thị 16 với 748 hộ, tương đương 3.028 nhân khẩu tại khu vực này.

Nhân viên y tế đo thân nhiệt và lấy mẫu 3 ngày một lần cho các hộ dân. Ảnh: TT

Những kiệt, hẻm tại đây được phong toả 2 lớp, lực lượng công an phường, dân quân, y tế luôn có mặt túc trực để đảm bảo không có người dân ra vào khu phong toả.

Mỗi ngày, người dân được đo thân nhiệt từ 1 đến 2 lần bởi nhân viên y tế và các Tổ COVID cộng đồng.

Rác thải sinh hoạt ở khu vực này cũng được lực lượng riêng xử lý. Ảnh: TT

Song song đó, nắm bắt được việc các hộ gia đình có thể khó khăn trong việc mua nhu yếu phẩm, ông Nguyễn Đình Anh Vũ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Chính - cho hay, từ lúc phong toả khu dân cư, đơn vị đã có 3 đợt trao tặng thực phẩm, nhu yếu phẩm đến người dân.

Lực lượng chức năng túc trực nhiều chốt ở khu vực dân cư này. Ảnh: TT

“Những đợt đầu, chúng tôi ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn, những người bán vé số, ở xóm trọ. Còn trong hôm nay, chúng tôi sẽ trao gạo, mắm, dầu ăn đến 198 hộ dân trong khu vực phường Tân Chính. Về việc mua thực phẩm hàng ngày, phía Hội Phụ nữ phường đảm nhận trách nhiệm nắm bắt thông tin và đi chợ giúp người dân sao cho họ yên tâm và thoải mái nhất, chấp hành quy định trong thời gian cách ly” - ông Vũ cho hay.

Phường Tân Chính gửi tặng thực phẩm cho người dân khu phong toả. Ảnh: TT

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chợ Vinh bị phong toả do liên quan ca mắc COVID-19 mới

THANH NGA |

Chiều 23.6, lực lượng chức năng đã phong toả các tuyến đường ra vào khu vực chợ Vinh, chợ đầu mối vì có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Vinh.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca dương tính, truy vết các khu công nghiệp

THUỲ TRANG |

Chiều 22.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết trong ngày thành phố ghi nhận 4 ca mắc mới.

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chợ Vinh bị phong toả do liên quan ca mắc COVID-19 mới

THANH NGA |

Chiều 23.6, lực lượng chức năng đã phong toả các tuyến đường ra vào khu vực chợ Vinh, chợ đầu mối vì có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP. Vinh.

Cấm bán hàng ăn uống tại chỗ, nhiều lao động tự do Đà Nẵng lại thất nghiệp

THUỲ TRANG |

Chạy dọc những con đường cà phê tại TP.Đà Nẵng, không dễ để tìm thấy hàng quán treo bảng bán mang đi. Mà dù có mở, họ cũng chỉ có thức uống cơ bản là cà phê các loại. Bởi, phần lớn các quán lớn đều đóng cửa để tiết kiệm chi phí, lao động từ đó cũng mất việc.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 4 ca dương tính, truy vết các khu công nghiệp

THUỲ TRANG |

Chiều 22.6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết trong ngày thành phố ghi nhận 4 ca mắc mới.

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).