Đà Nẵng phòng chống bão, vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch COVID-19

Thanh Chung |

Ngày 11.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng có thông báo về phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ban chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo về ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện trên hai mặt công tác phòng chống thiên tai và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ động chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác để kịp thời ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo dõi các bản tin về bão, áp thấp nhiệt đới của cơ quan Khí tượng thủy văn được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy thuộc vào các loại tin bão. Tổ chức triển khai các phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới tại các chất kiểm dịch COVID-19; thông báo truyền thông tin diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới bằng các hình thức điện thoại, điện thoại di động, fax, ứng dụng trang mạng xã hội đến các chốt kiểm dịch COVID-19.

Rà soát, đánh giá hiện trạng địa hình, địa vật, hiện trạng tự nhiên tại các khu vực bố trí các chốt kiểm dịch COVID-19 nhất là các tuyến, khu vực nguy hiểm, gió lớn, sạt lở để chủ động phương án khắc phục, di dời đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19.

Rà soát, bố trí các xe buýt tại các vị trí các chốt kiểm soát dịch COVID19 để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới đảm bảo các điều kiện cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Tổ chức rà soát, lựa chọn các vị trí, địa điểm tránh bão, ATNĐ như khu vực nhà dân, cửa hàng kiên cố... tập kết bảo quản các phương tiện, trang thiết bị.

Trang cấp các trang thiết bị, vật dụng cần thiết như máy phát điện, đèn pin, áo phao, áo mưa, ủng, các thiết bị chiếu sáng có lưu điện, cọc và dây neo kẽm, bộ đàm, lương thực, thực phẩm, nước uống... cho các chốt kiểm dịch COVID-19 để đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ phòng, chống dịch và ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới.

Chủ động tháo dở ngay các lều, trại, nhà bạt tại các chất trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ; kiểm tra, gia cố các rào chắn phục vụ phân luồng, điều tiết giao thông không để gió, lốc thổi bay…

Tổ chức kiểm tra an toàn các nguồn điện được sự dụng tại các chốt kiểm dịch COVID-19, đảm bảo không để xảy ra sự cố rò rỉ nguồn điện, xảy ra cháy, nổ nguyên nhân do chập điện.

Tổ chức rà soát, đảm bảo các điều kiện y tế phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19, đồng thời bổ sung thêm các trang thiết bị, y tế phục vụ cho công tác sơ cấp cứu khi xảy ra các sự cố, tai nạn gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt.

Giai đoạn khi bão, áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ chủ động tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới tại các vị trí thuận lợi cho việc quan sát trên xe buýt hoặc container được bố trí tại chốt...

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đón hơn 800 thuyền viên ngoại tỉnh vào trú bão số 5

THUỲ TRANG |

Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết đến chiều 11.9, Đà Nẵng đã mở cửa Âu thuyền Thọ Quang, đón hơn 800 thuyền viên ngoại tỉnh vào bờ trú bão số 5.

Thu phí trở lại 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

Từ 12h hôm nay (11.9), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí trở lại đối với các phương tiện khi đi qua trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và trạm thu phí Quảng Ngãi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Mưa lớn khiến đường phố Đà Nẵng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn trên địa bàn Đà Nẵng khiến nhiều con đường bị ngập sâu, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đà Nẵng đón hơn 800 thuyền viên ngoại tỉnh vào trú bão số 5

THUỲ TRANG |

Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết đến chiều 11.9, Đà Nẵng đã mở cửa Âu thuyền Thọ Quang, đón hơn 800 thuyền viên ngoại tỉnh vào bờ trú bão số 5.

Thu phí trở lại 2 trạm trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

Từ 12h hôm nay (11.9), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí trở lại đối với các phương tiện khi đi qua trạm thu phí Bắc Quảng Ngãi và trạm thu phí Quảng Ngãi trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Mưa lớn khiến đường phố Đà Nẵng ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn trên địa bàn Đà Nẵng khiến nhiều con đường bị ngập sâu, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy.