Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

UBND phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu cho biết, trong ngày 29.3, lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ rà soát các hàng quán, đơn vị kinh doanh, phát hiện một quán càphê đã được nhắc nhở nhiều lần vẫn công khai mở cửa đón khách. Đáng nói, cả chủ quán và một người khách tại đây không thực hiện đeo khẩu trang.

Trong sáng nay, 30.1, UBND phường Hoà Cường ra quyết định xử phạt 2 người không đeo khẩu trang với mức phạt là 200.000 đồng/người.

Được biết, theo quy định, mức phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng được quy định tại Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bất cứ trường hợp nào ra đường, không mang khẩu trang đều có thể bị xử phạt theo quy định trên.

Hiện nay, nhiều lực lượng chức năng tại Đà Nẵng vẫn ra quân hàng ngày để nhắc nhở người dân, trường hợp không chấp hành nhiều lần sẽ phải bị xử phạt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Dừng hoạt động thăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng

thuỳ trang |

Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ không được thăm bệnh nhân từ ngày 29.3.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đà Nẵng khuyến cáo các phòng khám tư nhân tạm dừng hoạt động

THUỲ TRANG |

Ngoài việc tạm dừng thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, Đà Nẵng cũng khuyến cáo nhiều phòng khám tư nhân tạm dừng khám chữa bệnh.

Dừng hoạt động thăm bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng

thuỳ trang |

Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ không được thăm bệnh nhân từ ngày 29.3.

Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

THUỲ TRANG |

Tất cả những công dân đến từ các địa phương có dịch đều phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời sẽ được các lực lượng chức năng Đà Nẵng theo dõi sức khoẻ hàng ngày.