Đà Nẵng phát hiện người bị nhiễm COVID-19: Thanh Hóa ra Công điện khẩn

Quách Du |

Sau khi TP. Đà Nẵng phát hiện trường hợp bị nhiễm COVID-19 (SARS-CoV-2), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, vào đêm ngày 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ban hành Công điện khẩn số 16/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hóa ra công điện khẩn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du
Thanh Hóa ra công điện khẩn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Quách Du

Theo nội dung Công điện, do tình hình COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, đặc biệt, sáng 25.7, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng (bệnh nhân số 416), nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Để chủ động, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19.

Khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch như rửa tay bằng xà phòng, dung dịch nước sát khuẩn.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với các bệnh viện, phòng y tế các huyện và các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng Quốc tế Nghi Sơn, các bến xe, ga đường sắt, các phương tiện vận tải hành khách, các bệnh viện, khu du lịch.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương trên các tuyến biên giới tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối mở, thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát cách ly theo quy định.

Lực lượng công an tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng và chỉ đạo công an cấp huyện kiểm tra, giám sát các đối tượng từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về nước ngoài. Đặc biệt là các đối tượng về nước qua các đường mòn, lối mở chưa thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế.

Những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, yêu cầu Tổ giám sát thôn, bản, khu phố và cấp xã tổ chức hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Qua rà soát, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã cách ly 106 người liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng và tiếp tục xác định các đối tượng tham dự đám cưới chung với bệnh nhân 416.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

Hoãn một số trận đấu vì Đã Nẵng giãn cách xã hội do dịch COVID-19

MINH PHONG |

Các trận đấu trong khuôn khổ giải hạng Nhì và V.League 2020 tại Đà Nẵng sẽ bị hoãn theo chỉ thị giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quảng Nam cách ly 106 người liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Qua rà soát, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã cách ly 106 người liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng và tiếp tục xác định các đối tượng tham dự đám cưới chung với bệnh nhân 416.

Ca nhiễm COVID-19 mới: Quảng Trị vận động người về từ Đà Nẵng tự cách ly

HƯNG THƠ |

Trước thông tin tại TP.Đà Nẵng có 2 ca dương tính với COVID-19, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách toàn bộ những trường hợp từ TP.Đà Nẵng trở về từ ngày 12.7.2020.

Chi tiết "đường đi" của ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh - Thuỳ Trang |

Trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân 418 - ca mắc mới COVID-19 thứ 2 ở Đà Nẵng chỉ ở trong thành phố, không đi ra ngoại tỉnh. Bệnh nhân thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài nhưng hàng ngày có uống cafe, ăn sáng khu vực xung quanh nhà.

Hoãn một số trận đấu vì Đã Nẵng giãn cách xã hội do dịch COVID-19

MINH PHONG |

Các trận đấu trong khuôn khổ giải hạng Nhì và V.League 2020 tại Đà Nẵng sẽ bị hoãn theo chỉ thị giãn cách xã hội do dịch COVID-19.