Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp phòng, chống dịch COVID-19 tốt hơn quy định

Hoàng Văn Minh |

Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khi dẫn đầu đoàn Thường trực Bộ Y tế tại miền Trung kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Không có ngoại lệ

Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đà Nẵng (BQL các KCN Đà Nẵng), địa bàn TP.Đà Nẵng hiện có 490 doanh nghiệp (DN) cùng hơn 77.000 lao động (LĐ) đang làm việc trong khu Công nghệ cao (CNC) và 4 KCN. Đến ngày 14.8, ghi nhận có 14 công nhân của 10 DN ở 4 KCN mắc COVID-19. Chính vì vậy, việc phòng, chống dịch COVID-19 của các DN đã và đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo phương châm vừa sản xuất vừa bảo vệ an toàn cho người lao động (NLĐ) và tất nhiên không có ngoại lệ với bất kỳ ai.

Chiều 13.8, khi đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch của Công ty (Cty) TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở KCN Hòa Cầm, chính Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng có chút bất ngờ khi được các nhân viên của Cty này yêu cầu phải làm tờ khai y tế và bật Bluezone trên điện thoại di động mới được vào trụ sở.

Công tác phòng chống dịch của Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá là “còn tốt hơn cả với quy định” sau khi đi một vòng kiểm tra ở bếp ăn, nơi sản xuất, khu làm việc. Ông Nguyễn Quan Hoàng - Giám đốc Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam - cho biết, Cty là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản với hơn 1.000 LĐ chuyên sản xuất tai nghe cho Tập đoàn Apple. Khi Đà Nẵng bùng phát dịch, một trong những giải pháp chống dịch được đánh giá cao của Cty là giãn các line sản xuất, chia khu sản xuất ra nhiều phân xưởng ở các tòa nhà khác nhau, chia công nhân sản xuất ra làm nhiều ca xen kẽ nhau để nếu chẳng may dính dịch thì chỉ một nơi, một nhóm nhỏ NLĐ bị ảnh hưởng.

“Đây là giải pháp vô cùng tốn kém nhưng lại mang tính sống còn của chúng tôi” - ông Nguyễn Quan Hoàng cho hay.

Cty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ở KCN An Đồn cũng là DN để lại ấn tượng mạnh với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn bởi hơn 2.000 LĐ ở Cty này bắt buộc phải mang khẩu trang, bảo hộ... suốt mấy chục năm nay chứ không phải đợi đến khi có dịch. Và đây là DN đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hàng xuất khẩu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu và Mỹ hiện nay nên việc tuân thủ nghiêm túc các quy tắc phòng, chống dịch như hiện nay không phải là vấn đề lớn.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí đánh giá an toàn

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, như quy định về giãn cách trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các KCN ở Đà Nẵng với hơn 77.000 LĐ là nhóm tập trung đông người nhất và có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch cao nên công tác bảo vệ, phòng chống cũng phải ưu tiên. Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, với con số 490 DN và hơn 77.000 LĐ trải đều ở KCN trên địa bàn thành phố, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 14 ca nhiễm không phải là nhiều. Điều đó nói lên công tác phòng, chống dịch của các KCN đến thời điểm này khá hiệu quả, nhưng không vì vậy mà chủ quan.

“Với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương các cấp, Đà Nẵng đã bước đầu khống chế được dịch COVID-19 nhưng phía trước vẫn còn rất gian nan. Vì vậy, chúng ta không được phép chủ quan dù chỉ một phút giây” - Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quan tâm nhất việc các DN thực hiện như thế nào, có nghiêm túc theo Bộ tiêu chí an toàn do Bộ Y tế xây dựng đã triển khai xuống từng DN hay không.

“Tôi đề nghị các DN phải thực hiện nghiêm túc các quy định như trong Bộ tiêu chí an toàn và có báo cáo thường xuyên hằng tuần về Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng để theo dõi. Ngược lại, yêu cầu các sở và BQL các KCN Đà Nẵng phải giám sát, kiểm tra thường xuyên. Nếu DN nào không thực hiện nghiêm túc sẽ có biện pháp xử lý nghiêm” - Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị các DN thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch để phổ biến đến từng LĐ; thường xuyên tuyên truyền cho NLĐ của mình về các biện pháp phòng chống dịch làm sao dễ nhớ và thực hành nhanh nhất. Đặc biệt, các DN phải chú trọng tuyên truyền về ý thức của NLĐ về phòng chống dịch, nhất là sau giờ làm việc về với gia đình...

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk: Tặng hàng nghìn khẩu trang cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Tỉnh đoàn Đăk Lắk đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng hàng ngàn khẩu trang, cùng hàng chục lít mật ong ngâm Saffron cho các y tá, bác sĩ ở Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Cách chống dịch COVID độc lạ: "Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"

Tường Minh |

"Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"; "Tôi là Hạnh, tôi tin y tế Việt Nam rất mạnh"; "Tôi là Thủy, tôi sẽ rửa tay rất kỹ"; "Tôi là Trung, tôi sẽ không đi lung tung"... là những câu slogan rất độc lạ của những công nhân Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ Đà Nẵng: 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch

Tường Minh |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm trong cả nước cùng chung tay thực hiện chương trình 20 ngàn suất ăn cho 16 ngày hỗ trợ y bác sĩ chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk: Tặng hàng nghìn khẩu trang cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Tỉnh đoàn Đăk Lắk đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng hàng ngàn khẩu trang, cùng hàng chục lít mật ong ngâm Saffron cho các y tá, bác sĩ ở Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Cách chống dịch COVID độc lạ: "Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"

Tường Minh |

"Tôi là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang"; "Tôi là Hạnh, tôi tin y tế Việt Nam rất mạnh"; "Tôi là Thủy, tôi sẽ rửa tay rất kỹ"; "Tôi là Trung, tôi sẽ không đi lung tung"... là những câu slogan rất độc lạ của những công nhân Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng