Đà Nẵng: Nhiều đoàn thể cùng chung sức đẩy lùi dịch COVID-19

Lê Văn Thơm |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các đoàn thể ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã hăng hái vận động ủng hộ và chung tay giúp sức cùng lực lượng trên tuyến đầu để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Toàn quận Thanh Khê (Đà Nẵng) hiện có trên 300 cựu chiến binh tham gia công tác giám sát phòng, chống dịch trong cộng đồng và tại các khu vực phong tỏa; trong đó có 36 cựu chiến binh xung phong làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát chống dịch.

Cựu chiến binh phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đo thân nhiệt và hỗ trợ nước rửa tay sát khuẩn cho người dân. Ảnh: Lê Văn Thơm
Cựu chiến binh phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đo thân nhiệt và hỗ trợ nước rửa tay sát khuẩn cho người dân. Ảnh: Lê Văn Thơm

Bất kể nắng mưa, các cựu chiến binh luôn có mặt đúng giờ theo từng ca trực, tận tình giải thích cho người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, còn ủng hộ 2 tấn gạo và hơn 180 triệu đồng cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và những hộ nghèo gặp nhiều khó khăn do COVID-19.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê luôn chú trọng các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Lê Thị Thu Huệ, các hội viên phụ nữ không chỉ hăng say đi tuyên truyền mà còn tích cực vận động hỗ trợ tiền, gạo và nhiều nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 600 triệu đồng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và hội viên gặp nhiều khó khăn do COVID-19.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Ảnh: Lê Văn Thơm
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Ảnh: Lê Văn Thơm

Không đứng ngoài cuộc, nhiều tổ chức đoàn thể khác như: Công đoàn, nhà trường... cũng cùng tham gia đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch.

Điển hình có thể kể đến: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng đã ủng hộ 60,2 triệu đồng, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (phường Chính Gián) ủng hộ 600 bộ đồ bảo hộ và 15 thùng nước lọc.

Thông tin từ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê, tính đến nay, công đoàn các cấp trong quận đã ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 gần 600 triệu đồng, 1.000 bộ đồ bảo hộ và 100 chai nước sát khuẩn.

Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê tặng quà Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông. Ảnh: Lê Văn Thơm
Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê tặng quà Trạm Y tế phường Thanh Khê Đông. Ảnh: Lê Văn Thơm

Những ngày qua, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê cũng đã cùng các đoàn thể đến thăm, tặng quà các đơn vị công an, quân sự, biên phòng, Trung tâm Y tế quận, khu cách ly đường Huỳnh Ngọc Huệ, các chốt kiểm soát chống dịch trong toàn quận.

Song song với đó là hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm cho các đơn vị với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Đồng thời, từ nguồn hàng ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê đã hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch và các phường trên địa bàn quận 21 tấn gạo và nhiều loại nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng....

Theo Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng, giữa lúc COVID-19 diễn biến phức tạp, sự chung tay góp sức phòng, chống dịch của các đoàn thể đã góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Lê Văn Thơm
TIN LIÊN QUAN

Giải chạy ảo Run For Danang gây quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2020 đã chuyển sang hình thức chạy ảo mang tên Run For Danang và gây quỹ ủng hộ việc chống dịch COVID-19 với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lê Văn Thơm |

Các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đang cần rất nhiều sự chung tay ủng hộ của mọi người. Những tình cảm, sự quan tâm của xã hội chính là nguồn động viên to lớn đối với những người trực tiếp làm nhiệm vụ ngăn chặn COVID-19.

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19

Song Minh |

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ người nghèo trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giải chạy ảo Run For Danang gây quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2020 đã chuyển sang hình thức chạy ảo mang tên Run For Danang và gây quỹ ủng hộ việc chống dịch COVID-19 với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lê Văn Thơm |

Các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đang cần rất nhiều sự chung tay ủng hộ của mọi người. Những tình cảm, sự quan tâm của xã hội chính là nguồn động viên to lớn đối với những người trực tiếp làm nhiệm vụ ngăn chặn COVID-19.

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19

Song Minh |

Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ người nghèo trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.