Đà Nẵng nhận phản ánh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn qua Facebook

THUỲ TRANG |

Ban quản lý trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng”, một trong những kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân TP.Đà Nẵng vừa thông báo sẽ nhận thông tin người dân gặp khó khăn, chuyển đến từng địa phương nhằm giải quyết nhanh nhu cầu thiết yếu, giúp bà con trong thời gian phong toả.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Duy - Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, người tham gia xây dựng trang Quản lý đô thị Đà Nẵng đã đăng tải thông tin, để hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh được đúng, nhanh, chính xác Ban Quản trị thông báo cách làm như sau:

Đối với thành viên, nội dung phản ánh cần ghi rõ theo thứ tự nơi cư trú từ quận, phường, số nhà tại đường/tổ dân phố, khu dân cư; tình trạng khó khăn, cần hỗ trợ những gì; thời gian cần hỗ trợ là lúc nào để thuận tiện cho phía người tiếp nhận dễ trong việc sắp xếp hỗ trợ.

 
Trang Facebook nhận phản ánh từ người dân của TP.Đà Nẵng

Đối với các thành viên Ban Quản trị trang sẽ có nhiệm vụ chuyển tin/ bài phản ánh đến lãnh đạo địa phương không quá 12 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận.

Sau khi đã được hỗ trợ xong, thành viên đăng bài thông báo. hoặc nếu chưa được hỗ trợ thì nhắc lại tin/bài hỗ trợ ghi thêm chữ (lần 2, lần…) sau 24 tiếng đồng hồ so với lần đầu.

Nếu tình trạng xấu và cần gấp thì cần ghi thêm chữ “khẩn cấp”.

“Sở dĩ ban quản trị làm cách để tránh tin/ bài trùng nhiều quá trên nhiều kênh/ phương tiện gây tình trạng chỗ thừa chỗ thiếu sự hỗ trợ; tránh gây thêm áp lực cho các cô/chú/anh chị tổ dân phố/khu dân cư đang rất vất vả hỗ trợ mọi người vì lực lượng mỏng và thường lớn tuổi, hoặc người làm kiêm nhiệm.

Dịch bệnh nên nhiều thứ bất tiện sẽ ập đến, mong mọi người tuân thủ 5K, các quy định nhằm giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình cẩn thận. Hy vọng thành phố chúng ta sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này” – ông Duy ghi rõ.

Trước đó, sự việc người dân nhận được thực phẩm bị ôi thiu sau khi phản ánh thông tin lên trang đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tiếp nhận, xử lý ngay trong ngày.

Trang Quản lý đô thị Đà Nẵng được ra đời năm 2013 và do chính các cán bộ của UBND TP.Đà Nẵng điều hành. Những năm qua, rất nhiều thông tin trên trang quản lý này đã được người dân phán ánh trực tiếp đến các cán bộ từ UBND đến từng địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề về môi trường, đô thị…

Nay, khi dịch bệnh xảy ra, thành phố thực hiện phong toả, các hộ gặp khó khăn cũng đã phán ánh để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài

Thanh Chung |

Nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng khẩn trương thiết lập đường dây nóng.

Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

THUỲ TRANG |

Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua, với lực lượng các nhà cung ứng trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực phẩm, hàng hoá cho người dân. Vì vậy, tiệm tạp hoá và một số chợ truyền thống sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng thành lập đường dây nóng hỗ trợ người nước ngoài

Thanh Chung |

Nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng khẩn trương thiết lập đường dây nóng.

Đáp ứng mới 20% nhu cầu thực phẩm cho dân, Đà Nẵng mở lại tạp hoá và chợ

THUỲ TRANG |

Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua, với lực lượng các nhà cung ứng trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực phẩm, hàng hoá cho người dân. Vì vậy, tiệm tạp hoá và một số chợ truyền thống sẽ được mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.