Đà Nẵng: Nguy cơ mất bãi tắm vì sạt lở

THUỲ TRANG |

UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại vị trí bãi tắm Sao Biển, bãi tắm Sao Việt Non Nước.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở tại vị trí bãi tắm Sao Biển, bãi tắm Sao Việt Non Nước, bổ sung vào dự án nâng cấp, cải tạo các bãi tắm công cộng bảo đảm phục vụ nhân dân và du khách trong giờ cao điểm.

Các đơn vị tập trung hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản làm cơ sở thi công công trình bảo đảm an toàn và phục vụ mùa du lịch năm 2018.

Trước tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở tại các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao Sở Du lịch chủ trì, chỉ đạo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khẩn trương thực hiện ngay việc cắm biển báo nguy hiểm.

Các đơn vị cũng sẽ lắp đặt rào chắn xung quanh khu vực có nguy cơ sạt lở cao, cảnh báo không cho người dân đi lại và tắm biển ở các khu vực này để bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân, đặc biệt tại vị trí bãi tắm Sao Biển và bãi tắm Sao Việt Non Nước.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lắp đặt bảo đảm an toàn và theo quy định.

Về lâu dài, để có đánh giá tổng thể về tình trạng xâm thực bờ biển, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao.

Trước đó, ngày 19.1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đến kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại bãi tắm Sao Biển thuộc khu vực bãi biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn).

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sóng biển xâm thực mạnh làm nhiều khu vực bờ kè bằng bê-tông và bậc thang xuống biển bị xói lở nghiêm trọng, lộ cốt thép, tạo nhiều hố sâu vô cùng nguy hiểm. Nhiều hạng mục khác của bãi tắm như chòi canh, vỉa hè, đường nội bộ cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã giăng dây và cắm biển cảnh báo cho người dân và du khách tránh xa vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại việc sạt lở bờ biển Đà Nẵng nếu không được nghiên cứu đánh giá cẩn thận sẽ rất khó biết được nguyên nhân thực sự để phòng tránh. Trong khi đó, bờ biển có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch Đà Nẵng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.

Tiểu thương Đà Nẵng ôm cúp tự chế, “quẩy” nhiệt tình trước trận

THUỲ TRANG |

Loa thùng di động mở hết công suất, tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo cờ Tổ quốc, buộc băng rôn cổ động hò hát, chạy khắp chợ hô vang “Việt Nam vô địch” là không khí náo nhiệt tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Đà Nẵng thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

21 trường mầm non công lập ở Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi từ năm học 2018 – 2019.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng vẫn "loay hoay" trước bài toán du lịch và bảo tồn di tích

X.Hậu - T.Trang |

Xây dựng thang máy ngay trước di tích, đục khoét vào núi để dựng tượng là tình trạng xâm hại tại di tích, danh thắng Ngũ hành Sơn Đà Nẵng được Sở Văn hoá – Thể thao lên tiếng báo động. “Nếu chọn du lịch, chọn tăng lượng khách thì di tích sẽ không còn nguyên trạng để công nhận cấp quốc gia đặc biệt nữa. Trong khi đó, số di tích tại Đà Nẵng đang còn rất ít, thậm chí là bị xâm hại nặng nề như trên”, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao khẳng định.

Tiểu thương Đà Nẵng ôm cúp tự chế, “quẩy” nhiệt tình trước trận

THUỲ TRANG |

Loa thùng di động mở hết công suất, tiểu thương mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo cờ Tổ quốc, buộc băng rôn cổ động hò hát, chạy khắp chợ hô vang “Việt Nam vô địch” là không khí náo nhiệt tại chợ Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Đà Nẵng thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

21 trường mầm non công lập ở Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi từ năm học 2018 – 2019.