Đà Nẵng người dân phải tiếp tục ở yên trong nhà thêm 10 ngày nữa

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8 giờ sáng 26.8 - khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa. Tinh thần là toàn bộ thành phố phải thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”.

Chỉ có một số bộ phận cũng như một số doanh nghiệp được hoạt động nhưng kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Đến 8 giờ ngày 26.8, Thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc 10 ngày thực hiện Quyết định 2836 và Quyết định 2788 của UBND Thành phố Đà Nẵng về bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”.

Theo ông Lê Trung Chinh, mặc dù Đà Nẵng đã đạt được những kết quả trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cho nên 10 ngày tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp mạnh để cố gắng phát hiện ra những ca F0 trong cộng đồng. Theo đó, thành phố sẽ cho một vài hoạt động trở lại nhưng tinh thần kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh cho rằng, hiện nay, Đà Nẵng có số vùng nguy cơ cao và nguy cơ chiếm rất lớn. Còn vùng nguy cơ thấp thì ít. Vì vậy, thành phố phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”. Chỉ có một số bộ phận cũng như một số doanh nghiệp được hoạt động nhưng kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Từ trưa nay (24.8), mạng xã hội lan truyền thông tin thành phố kéo dài Quyết định Chỉ thị 05 và Quyết định 2788 đến ngày 5.9 gây hoang mang dư luận.

Ông Lê Trung Chinh giải thích: Những vùng nguy cơ thấp thì sẽ thực hiện Chỉ thị 05, còn lại phần lớn khu vực trên toàn thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 2788 và Quyết định 2836 về bổ sung các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19- nghĩa là "ai ở đâu, ở yên đấy".

Nói về các giải pháp tổ chức, cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, ông Chinh cho hay, đã giao Sở Công Thương phối hợp với UBND các quận huyện đảm bảo cung ứng cho người dân trong 10 ngày tới. Riêng lực lượng y tế trước đây làm công tác chuyên môn, nay vẫn tiếp tục làm công tác chuyên môn, điều trị, tiếp tục tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.

Đà Nẵng vẫn chưa đánh giá được kết quả rõ ràng sau 7 ngày phong toả cứng

Thanh Hải |

Ngày thứ 8, Đà Nẵng phong tỏa cứng toàn thành phố theo phương châm ai ở yên nhà đó, thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chính quyền đã làm tốt việc cung ứng nhu yếu phẩm, không để dân thiếu ăn, ngành y tế đã xét nghiệm thần tốc, truy vết, phát hiện gần 1.000 ca F0. Tuy nhiên, cách làm "khác người", chưa tiền lệ này có đạt được kết quả? Có thể đúc kết thành mô hình để nhân rộng, áp dụng rộng rải cho các địa phương hay không thì còn phải chờ...

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...

Đà Nẵng chỉ còn 1 xã miền núi Hòa Bắc chưa có ca mắc mới COVID-19

Thanh Hải |

Trong 24 giờ qua, Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 197 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc bệnh dịch được phát hiện trong ngày cao nhất từ trước đến nay.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.

Đà Nẵng vẫn chưa đánh giá được kết quả rõ ràng sau 7 ngày phong toả cứng

Thanh Hải |

Ngày thứ 8, Đà Nẵng phong tỏa cứng toàn thành phố theo phương châm ai ở yên nhà đó, thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chính quyền đã làm tốt việc cung ứng nhu yếu phẩm, không để dân thiếu ăn, ngành y tế đã xét nghiệm thần tốc, truy vết, phát hiện gần 1.000 ca F0. Tuy nhiên, cách làm "khác người", chưa tiền lệ này có đạt được kết quả? Có thể đúc kết thành mô hình để nhân rộng, áp dụng rộng rải cho các địa phương hay không thì còn phải chờ...

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...

Đà Nẵng chỉ còn 1 xã miền núi Hòa Bắc chưa có ca mắc mới COVID-19

Thanh Hải |

Trong 24 giờ qua, Đà Nẵng tiếp tục phát hiện 197 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc bệnh dịch được phát hiện trong ngày cao nhất từ trước đến nay.