Đà Nẵng: Nghiên cứu các giải pháp để lấy lại sân vận động Chi Lăng

NGUYỄN TRI |

Nguyện vọng của thành phố Đà Nẵng là lấy lại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng, tuy nhiên sân này đang trong tình trạng thi hành án liên quan đến vụ Phạm Công Danh.

Sáng 19.7, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018, tại đây đã có nhiều phóng viên đặt câu hỏi làm thế nào để lấy lại sân Chi Lăng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở TNMT TP. Đà Nẵng thông tin, SVĐ Chi Lăng và khu đất số 209 Trường Chinh (Đà Nẵng) đều liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (Tổng Giám đốc Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh). Hiện, vụ án đã qua quá trình điều tra, xét xử và đang được thi hành án, tổng giá trị tài sản của hai địa điểm này là hơn 3 ngàn tỉ đồng.

“Thi hành án TP. Đà Nẵng đã được ủy quyền để thi hành án đối với SVĐ Chi Lăng này và khu đất khu đất 209 Trường Chinh”- ông Vinh nói thêm.

Liên quan đến thời hạn dự án của SVĐ Chi Lăng, ông Vinh cho biết, SVĐ Chi Lăng nằm chung trong các dự án Thanh tra Chính phủ đã nêu tại kết luận 2852.

 
 Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: N.T

“Đất dự án giao với thời hạn lâu dài là không đúng. Đối với SVĐ Chi Lăng thì sẽ thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sẽ phải điều chỉnh thời hạn cấp đất cho dự án theo đúng quy định pháp luật. Luật đất đai 2013 đã quy định rất rõ, đối với chủ đầu  tư thời hạn dự án đối đa không quá 50 năm”- ông Vinh cho hay.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, “Chảo lửa Chi Lăng” đã gắn bó lâu đời với người dân thành phố. Cho nên nguyện vọng của nhân dân, cũng như lãnh đạo thành phố là muốn lấy lại SVĐ này.

“Vừa rồi lãnh đạo thành phố có họp và thống nhất chủ trương là giao cho các ngành, đơn vị nguyên cứu và đề xuất giải pháp làm sao lấy lại SVĐ Chi Lăng cho thành phố”- ông Dũng thông tin thêm.

Trước đó, tại phiên tiếp thu, giải trình trong kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng (12.7 vừa qua), ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố khẳng định sẽ quyết tâm lấy lại sân vận động Chi Lăng.

Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, thành phố sẽ kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Tòa án và các cơ quan liên quan để xin thương lượng lấy lại sân vận động này phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao, kinh tế - xã hội của thành phố.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".