Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

THUỲ TRANG |

Dịp Tết Nguyên đán 2018, Đà Nẵng chỉ đạo không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức.

Theo Chỉ thị số 25-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức các hoạt động trong dịp Tết.

Đà Nẵng cũng yêu cầu không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và phục vụ tiếp công dân, tổ chức đến làm việc.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, chăm lo chu đáo cho các tầng lớp nhân dân đón Xuân, vui Tết Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đẩy mạnh các biện pháp bình ổn thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết; xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bảo đảm mọi nhà, mọi người được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ thường trực trong những ngày Tết.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

HẢI XUÂN |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (khóa XIII) Lê Như Tiến đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…

Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Nam Dương - Ngọc Tiến |

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 25.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cấm cán bộ ngành Công Thương biếu quà cấp trên

Cường Ngô |

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quán triệt các đơn vị ngành Công Thương không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên.

Phải xử lý cả trường hợp lấy lý do đến gặp lãnh đạo “làm việc” để biếu quà

HẢI XUÂN |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (khóa XIII) Lê Như Tiến đã nói như vậy khi trao đổi với PV Báo Lao Động về Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết, lễ hội…

Công tác Tuyên giáo phải tránh sáo rỗng, xói mòn, xa rời thực tế

Nam Dương - Ngọc Tiến |

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương, đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng 25.12.