Đà Nẵng: Nghiêm cấm cấp dưới tặng quà cho cấp trên dịp Tết

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị, qua đó chỉ đạo không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên. Ngoài ra, thành phố còn khuyến cáo người dân ăn Tết tươi vui nhưng không quên phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 29.1, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành Chỉ thị 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đà Nẵng chỉ đạo lãnh đạo các quận huyện, các sở ban ngành thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, các ngành chức năng cần thực hiện tốt công tác chăm lo các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người được vui Xuân, đón Tết; đặc biệt quan tâm chăm lo hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Từ nay đến Tết, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng cần tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của Nhà nước; có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết; không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Riêng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh cần có kế hoạch ra quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

8 thực phẩm cấm kị nếu muốn có một làn da mịn màng, rạng ngời

An An (Theo Brightside) |

Một số thực phẩm tưởng như vô hại nhưng thực sự có thể gây hại cho làn da của chúng ta và khiến nếp nhăn xuất hiện nhanh hơn. Ví dụ như trái cây sấy khô, dầu thực vật... chứa lượng lớn đường, natri và sulfat tác động tiêu cực đến cơ thể, làm suy yếu collagen của da. Bright Side đã đưa ra một danh sách những loại thực phẩm nên tránh nếu bạn muốn giữ làn da tươi trẻ và không có độc tố.

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Gần Tết, cẩn thận “sập bẫy” rao bán hàng cấm trên mạng

Cao Nguyên |

Tận dụng khả năng lan tỏa của các ứng dụng Facebook, Zalo rồi Youtube... nhiều đối tượng đã khai thác triệt để bán pháo lậu cũng như các loại hàng cấm khác, đặc biệt trong dịp Tết sắp về…

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

8 thực phẩm cấm kị nếu muốn có một làn da mịn màng, rạng ngời

An An (Theo Brightside) |

Một số thực phẩm tưởng như vô hại nhưng thực sự có thể gây hại cho làn da của chúng ta và khiến nếp nhăn xuất hiện nhanh hơn. Ví dụ như trái cây sấy khô, dầu thực vật... chứa lượng lớn đường, natri và sulfat tác động tiêu cực đến cơ thể, làm suy yếu collagen của da. Bright Side đã đưa ra một danh sách những loại thực phẩm nên tránh nếu bạn muốn giữ làn da tươi trẻ và không có độc tố.

2 tuyến đường cấm xe để làm phố đi bộ Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

HỮU HUY |

Giao thông tuyến đường Bến Bình Đông và Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) sẽ được điều chỉnh để phục vụ tổ chức đường đi bộ Chợ Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”.

Gần Tết, cẩn thận “sập bẫy” rao bán hàng cấm trên mạng

Cao Nguyên |

Tận dụng khả năng lan tỏa của các ứng dụng Facebook, Zalo rồi Youtube... nhiều đối tượng đã khai thác triệt để bán pháo lậu cũng như các loại hàng cấm khác, đặc biệt trong dịp Tết sắp về…