Đà Nẵng: Ngành Y tế lên phương án làm sạch bệnh viện và mở cửa trở lại

Hữu Long |

Hiện toàn bộ đoàn y bác sĩ từng chi viện đến TP.Đà Nẵng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Trong tình hình mới, ngành Y tế TP.Đà Nẵng đã xây dựng phương án làm sạch các bệnh viện tuyến đầu và có kế hoạch mở cửa trở lại trên cơ sở đảm bảo an toàn.

Đã khống chế dịch bệnh

Ngày 12.9 vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ chia tay 62 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các Đoàn Y tế TPHCM, TP.Hải Phòng, tỉnh Nghệ An. Đây là những người tự nguyện xung phong đến chi viện cho tâm dịch Đà Nẵng vào khoảng đầu tháng 8, khi dịch bệnh còn phức tạp. Đến đầu tháng 9, khi dịch bệnh ở Đà Nẵng trong tầm kiểm soát, họ được lệnh trở về quê nhà để nhận nhiệm vụ mới.

Tại buổi chia tay, bác sĩ Nguyễn Thế Phúc - Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh - cho biết, đoàn công tác của anh nhận nhiệm vụ chi viện chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.Đà Nẵng. Suốt thời gian cùng các đồng nghiệp tại TP.Đà Nẵng chiến đấu chống dịch, bác sĩ Phúc và mọi người luôn nỗ lực cứu chữa, mang lại sự sống cho các bệnh nhân nặng. Tại buổi lễ chia tay, bác sĩ Phúc và thành viên trong đoàn bày tỏ niềm vui vì tình hình dịch bệnh tại TP.Đà Nẵng đang được kiểm soát.

Trước khi trở về nhà, phần lớn các nhân viên y tế từ TPHCM, TP.Hải Phòng, tỉnh Nghệ An đều gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ y bác sĩ và người dân TP.Đà Nẵng. Mọi người ai cũng mong có cơ hội quay trở lại du lịch ở TP.Đà Nẵng khi nào dịch bệnh kết thúc hoàn toàn.

Tại buổi chia tay, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - thay mặt lãnh đạo, ngành Y tế và nhân dân TP.Đà Nẵng gửi lời cảm ơn, tri ân đến tất cả đội ngũ y, bác sĩ đã giúp đỡ TP.Đà Nẵng chống dịch thời gian qua. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định sau khi kiểm soát được dịch bệnh, từ ngày 11.9 trở đi, thành phố đã chuyển sang trạng thái có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Bệnh viện xây dựng phương án chống dịch mới

Sau thời gian dỡ bỏ phong tỏa và xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch bệnh, từ 0h ngày 15.9, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức khám bệnh ngoại trú bảo hiểm y tế và không bảo hiểm y tế với đầy đủ các chuyên khoa; tiếp nhận người bệnh cấp cứu từ cộng đồng và tuyến dưới. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, hoạt động điều trị và chăm sóc toàn diện cho người bệnh sẽ do các nhân viên y tế đảm nhiệm hoàn toàn nhưng bệnh viện cũng lưu ý, không tổ chức việc thăm bệnh và chăm sóc người bệnh.

Trong tình hình mới, 2 bệnh viện tuyến đầu chống dịch của TP.Đà Nẵng là Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã nhanh chóng xây dựng các kế hoạch làm sạch từng phần để tiến tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang - đánh giá, theo xu hướng chung, tình hình phòng chống, điều trị những ca mắc COVID-19 tại bệnh viện đang được khống chế. Riêng Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã xây dựng kế hoạch làm sạch từng phần đến tiến tới việc thăm khám bệnh nhân trở lại.

Theo lời bác sĩ Vĩnh, hiện Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã có kế hoạch gộp 2 khu hồi sức lại làm một. Quá trình tiến tới dỡ bỏ lệnh phong tỏa, phía bệnh viện sẽ học hỏi kinh nghiệm từ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C trong viện làm sạch bệnh viện, phân luồng bệnh nhân. Bác sĩ Vĩnh tin rằng, với những kinh nghiệm học tập từ sự hỗ trợ của y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cùng năng lực nội tại, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang hoàn toàn đủ năng lực điều trị, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

“Trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt hoàn toàn, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang sẽ tính tới phương án điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 song song với việc phân luồng tổ chức khám bệnh” - bác sĩ Vĩnh cho hay.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng, tính đến hết ngày 12.9, TP.Đà Nẵng bước vào ngày thứ 16 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và ngày thứ 14 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Hiện tại, TP.Đà Nẵng có 29 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Từ ngày 24.7 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm tại TP.Đà Nẵng là 318.776 người, trong đó 318.387 người có kết quả âm tính; 389 người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Bất động sản Đà Nẵng: “Lao dốc” trên mọi phân khúc

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Bất chấp những cố gắng của đội ngũ môi giới, kinh doanh bất động sản, thị trường nhà đất Đà Nẵng đang tiếp tục hiện tượng “lao dốc” trên mọi phân khúc, ngay mảng đất nền cũng phải chấp nhận suy thoái nặng nề. Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình “bong bóng hóa” trong 3 năm qua của thị trường, và những dự báo suy thoái tiếp theo trong thời gian tới, bởi hậu COVID-19 cùng những câu chuyện đầu tư khác.

Đà Nẵng dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải

Minh Hạnh |

Từ chiều 13.9.2020, sẽ dỡ bỏ giãn cách hàng khách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ Đà Nẵng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Đà Nẵng ngày đầu đến trường sau dịch COVID-19

Hải Minh |

Sáng 14.9, nhiều học sinh THPT, THCS ở Đà Nẵng đã quay trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội.

Bất động sản Đà Nẵng: “Lao dốc” trên mọi phân khúc

Thụy Bất Nhi - Tường Minh |

Bất chấp những cố gắng của đội ngũ môi giới, kinh doanh bất động sản, thị trường nhà đất Đà Nẵng đang tiếp tục hiện tượng “lao dốc” trên mọi phân khúc, ngay mảng đất nền cũng phải chấp nhận suy thoái nặng nề. Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình “bong bóng hóa” trong 3 năm qua của thị trường, và những dự báo suy thoái tiếp theo trong thời gian tới, bởi hậu COVID-19 cùng những câu chuyện đầu tư khác.

Đà Nẵng dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải

Minh Hạnh |

Từ chiều 13.9.2020, sẽ dỡ bỏ giãn cách hàng khách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ Đà Nẵng.