Đà Nẵng: Ngành điện ủng hộ 600 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Tường Minh |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 600 triệu đồng góp phần cùng Thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC và ông Ngô Tấn Cư - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNCPC đã đến trao 500 triệu đồng của EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi tiếp nhận, ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng - đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cùng chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân Thành phố Đà Nẵng đẩy lùi dịch bệnh.

Dịp này, lãnh đạo EVNCPC cũng đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng. Đây là số tiền được trích từ quỹ phúc lợi của EVNCPC giúp các đơn vị của thành phố phòng, chống dịch COVID -19.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng - đã ghi nhận tấm lòng của EVNCPC, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tổng công ty; hy vọng với sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điện lực miền Trung: Đảm bảo cấp điện 12.507 điểm phục vụ bầu cử

Tường Minh |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cam kết đảm bảo cung cấp điện để phục vụ cho 12.507 điểm bầu cử tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên,

Điện lực miền Trung sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tường Minh |

Nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điện lực miền Trung không cắt điện dịp lễ 30.4 và 1.5

Tường Minh |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, nhu cầu điện phục vụ cho sinh hoạt, dịch vụ cũng sẽ tăng. Vì vậy, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên kế hoạch cụ thể để không cắt điện từ 0h00 đến 24h00 các ngày 30.4 và 1.5 nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho trên 4,3 triệu khách hàng trong khu vực.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Điện lực miền Trung: Đảm bảo cấp điện 12.507 điểm phục vụ bầu cử

Tường Minh |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cam kết đảm bảo cung cấp điện để phục vụ cho 12.507 điểm bầu cử tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên,

Điện lực miền Trung sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tường Minh |

Nhiều tập thể, cá nhân của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điện lực miền Trung không cắt điện dịp lễ 30.4 và 1.5

Tường Minh |

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày, nhu cầu điện phục vụ cho sinh hoạt, dịch vụ cũng sẽ tăng. Vì vậy, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã lên kế hoạch cụ thể để không cắt điện từ 0h00 đến 24h00 các ngày 30.4 và 1.5 nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho trên 4,3 triệu khách hàng trong khu vực.