Đà Nẵng ngăn 2 du khách thuộc diện cách ly định di chuyển ra Hà Nội

THUỲ TRANG |

Hai du khách từng đi trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội nhưng lại không bị cách ly, thậm chí còn đặt vé và có ý định di chuyển từ Đà Nẵng ra lại Hà Nội.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã lập biên bản một vụ việc hai du khách đáng ra phải bị cách ly nhưng suýt chút nữa đã lên một chuyến bay đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Cụ thể, lúc 16h15 ngày 11.3 có hai xe biển kiểm soát 92 DA-0016 (biển trắng) và 92A-00638 (biển xanh) chở 4 người nước ngoài ra ga đi quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để làm thủ tục đi chuyến bay VN188 chặng Đà Nẵng – Hà Nội.

Khi đến trước khu vực D2 – ga đi quốc nội của Cảng hàng không quốc tế Đà nẵng thì một trong 4 vị khách trên có biểu hiện sốt, run rẩy… Y tế sân bay đã kiểm tra và ghi nhận hành khách trên tỉnh táo, có hiện tượng run tay.

Tuy nhiên, qua xác minh thông tin trên vé của hành khách thì Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện hai trong số hành khách trên đã từng đi cùng chuyến bay VN0054 chặng London – Hà Nội vào ngày 1.3 và chuyến VN163 chặng Hà Nội – Đà Nẵng ngày 2.3. Đây là 2 chuyến bay đã phát hiện ra các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy, theo quy định, 2 trong số 4 hành khách trên phải được cách ly.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Cảng và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng đã triển khai cách ly khu vực có hành khách và 2 xe ôtô trên, đồng thời yêu cầu 2 lái xe đưa 4 khách trên quay về Quảng Nam lúc 19h14 cùng ngày.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn theo quy định trước và trong khu vực sảnh D2.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly

THUỲ TRANG |

Bệnh nhân N. T. T. N, ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 đang sống tại Đà Nẵng đã tiếp xúc với 10 nhân viên y tế trong thời gian bắt đầu phát bệnh.

Đà Nẵng đề nghị được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thanh Hải |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

Nữ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 từng khám ở 2 bệnh viện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 11.3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp về trường hợp bệnh nhân N. T. T. N, người vừa được xác định là ca mắc SARS-CoV-2 thứ 35 sau khi tiếp xúc với 2 người Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2 vẫn phải cách ly

THUỲ TRANG |

Bệnh nhân N. T. T. N, ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 đang sống tại Đà Nẵng đã tiếp xúc với 10 nhân viên y tế trong thời gian bắt đầu phát bệnh.

Đà Nẵng đề nghị được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thanh Hải |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

Nữ bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 35 từng khám ở 2 bệnh viện tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chiều 11.3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp về trường hợp bệnh nhân N. T. T. N, người vừa được xác định là ca mắc SARS-CoV-2 thứ 35 sau khi tiếp xúc với 2 người Anh.