Đà Nẵng nắng vàng trước bão số 9, người dân gấp rút chuẩn bị phòng tránh

Hữu Long |

Trước ngày bão số 9 đổ bộ, thời tiết Đà Nẵng bỗng nắng vàng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều người dân đã đi mua bao cát, di chuyển tàu thuyền lên khu vực trú bão.

Theo ghi nhận sáng 27.10, thời tiết Đà Nẵng thuận lợi cho người dân chèn chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền lên nơi trú bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Sáng 27.10, thời tiết Đà Nẵng thuận lợi cho người dân chèn chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền lên nơi trú bão số 9. Ảnh: Hữu Long
Trước đó, Đà Nẵng lên 2 phương án sơ tán người dân nếu bão số 9 tiếp tục mạnh lên. Nếu kịch bản bão gió cấp 8-11, Đà Nẵng sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12-13 sẽ sơ tán 140.868 người. Trong thực tế, trước khi bão đổ bộ, người dân Đà Nẵng đã chủ động mua sắm bao cát chèn chống nhà cửa.
Trước đó, Đà Nẵng lên 2 phương án sơ tán người dân nếu bão số 9 tiếp tục mạnh lên. Nếu kịch bản bão gió cấp 8-11, Đà Nẵng sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12-13 sẽ sơ tán 140.868 người. Trong thực tế, trước khi bão đổ bộ, người dân Đà Nẵng đã chủ động mua sắm bao cát chèn chống nhà cửa.
Trước đó, Đà Nẵng lên 2 phương án sơ tán người dân trước bão số 9. Nếu kịch bản bão gió cấp 8-11, Đà Nẵng sẽ sơ tán 72.136 người dân, sinh viên, công nhân; kịch bản bão gió cấp 12-13 sẽ sơ tán 140.868 người. Trong thực tế, trước khi bão đổ bộ, người dân Đà Nẵng đã chủ động mua sắm bao cát chèn chống nhà cửa. Ảnh: Hữu Long
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng, hiện đã có 1.235 tàu/7.368 lao động neo đậu an toàn. Số phương tiện đang hoạt động trên biển hiện có 7 tàu/62 lao động, các phương tiện này đã nắm được thông tin về bão để chủ động phòng tránh.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng, hiện đã có 1.235 tàu/7.368 lao động neo đậu an toàn. Số phương tiện đang hoạt động trên biển hiện có 7 tàu/62 lao động, các phương tiện này đã nắm được thông tin về bão để chủ động phòng tránh.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng, hiện đã có 1.235 tàu/7.368 lao động neo đậu an toàn. Số phương tiện đang hoạt động trên biển hiện có 7 tàu/62 lao động, các phương tiện này đã nắm được thông tin về bão để chủ động phòng tránh. Ghi nhận tại Âu Thuyền Thọ Quang sáng cùng ngày, hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân khắp các tỉnh miền Trung đã được neo đậu an toàn. Ảnh: Hữu Long
Riêng những tàu thuyền loại nhỏ được ngư dân Đà Nẵng di chuyển lên bờ, tránh va đập trong gió bão. Ảnh: Hữu Long
Riêng những tàu thuyền loại nhỏ được ngư dân Đà Nẵng di chuyển lên bờ, tránh va đập trong gió bão. Ảnh: Hữu Long
Riêng những tàu thuyền loại nhỏ được ngư dân Đà Nẵng di chuyển lên bờ, tránh va đập trong gió bão. Ảnh: Hữu Long
Nhân viên Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng  cũng ráo riết cắt tỉa cành cây, tránh gãy đổ trong bão. Ảnh: Hữu Long
Nhân viên Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng cũng ráo riết cắt tỉa cành cây, tránh gãy đổ trong bão. Ảnh: Hữu Long
Nhằm chủ động các phương án phòng tránh thiệt hại về người và tài sản do bão Molave (bão số 9) gây ra; trong chiều nay 26/10, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa phương, đơn vị thuộc quyền. 03 đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ huy Quân sự các quận huyện, 02 đơn vị sẵn sàng chiến đấu là Trung đoàn 971 và Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp 699. Nội dung kiểm tra xoay quanh công tác chuẩn bị ứng phó bão với phương châm “Bốn tại chỗ”, trong đó chú trọng luyện tập phương án của đội cứu hộ cứu nạn và vật chất trang bị mang theo của cán bộ, chiến sĩ trong cơ động làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí các tình huống.
Nhằm chủ động các phương án phòng tránh thiệt hại về người và tài sản do bão Molave (bão số 9) gây ra; trong chiều nay 26/10, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa phương, đơn vị thuộc quyền. 03 đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ huy Quân sự các quận huyện, 02 đơn vị sẵn sàng chiến đấu là Trung đoàn 971 và Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp 699. Nội dung kiểm tra xoay quanh công tác chuẩn bị ứng phó bão với phương châm “Bốn tại chỗ”, trong đó chú trọng luyện tập phương án của đội cứu hộ cứu nạn và vật chất trang bị mang theo của cán bộ, chiến sĩ trong cơ động làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí các tình huống.
Nhằm chủ động các phương án phòng tránh thiệt hại về người và tài sản do bão Molave (bão số 9) gây ra, ngay trong chiều nay 26.10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra thực tế tại địa phương, đơn vị. 3 đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra Ban chỉ huy Quân sự các quận huyện, 2 đơn vị sẵn sàng chiến đấu là Trung đoàn 971 và Tiểu đoàn Tăng-Thiết giáp 699. Nội dung kiểm tra xoay quanh công tác chuẩn bị ứng phó bão với phương châm “Bốn tại chỗ”, trong đó chú trọng luyện tập phương án của đội cứu hộ cứu nạn và vật chất trang bị mang theo của cán bộ, chiến sĩ trong cơ động làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí các tình huống. Ảnh: Hoàng Tuấn
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung ứng phó với bão số 9: Tính đến kịch bản sơ tán gần 1,3 triệu dân

Hữu Long - Thanh Chung |

Bão số 9 (Molave) đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Phú Yên được dự báo với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, vì vậy các ngành chức năng đã tính đến kịch bản sơ tán gần 1,3 triệu dân. Hiện, các địa phương miền Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, cho học sinh nghỉ học, cảnh báo, chuẩn bị sơ tán dân, đồng thời yêu cầu các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn chủ động theo dõi, điều tiết xả lũ linh hoạt.

Kịch bản bão số 9 nguy hiểm, gây mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh - Phương Anh |

Kịch bản bão số 9 được nhận định khác với bão số 8, khó có khả năng bão suy yếu nhanh. Hoàn lưu bão số 9 gây mưa rất rộng lớn, kéo dài đến ngày 31.10.

Tiếp tục vận động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Khắc Tuấn |

Thiên tai, bão lũ năm 2020 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh Miền trung, đồng thời dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và công nhân lao động (CNLĐ) trên cả nước. Trước tình hình đó, Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Trung ứng phó với bão số 9: Tính đến kịch bản sơ tán gần 1,3 triệu dân

Hữu Long - Thanh Chung |

Bão số 9 (Molave) đổ bộ đất liền Đà Nẵng - Phú Yên được dự báo với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, vì vậy các ngành chức năng đã tính đến kịch bản sơ tán gần 1,3 triệu dân. Hiện, các địa phương miền Trung đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, cho học sinh nghỉ học, cảnh báo, chuẩn bị sơ tán dân, đồng thời yêu cầu các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn chủ động theo dõi, điều tiết xả lũ linh hoạt.

Kịch bản bão số 9 nguy hiểm, gây mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

Thảo Anh - Phương Anh |

Kịch bản bão số 9 được nhận định khác với bão số 8, khó có khả năng bão suy yếu nhanh. Hoàn lưu bão số 9 gây mưa rất rộng lớn, kéo dài đến ngày 31.10.

Tiếp tục vận động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Khắc Tuấn |

Thiên tai, bão lũ năm 2020 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh Miền trung, đồng thời dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và công nhân lao động (CNLĐ) trên cả nước. Trước tình hình đó, Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.