Đà Nẵng: Mưa như trút nước, nhiều hồ chứa vừa và nhỏ đã đầy

Hữu Long |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nhiều hồ chứa vừa và nhỏ ở Đà Nẵng đến nay đã đầy.

Tối 9.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng cho biết vừa có báo triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhận định, một số hồ vừa và nhỏ đã đầy. Tính đến tối 9.10, mực nước các hồ chứa chứa Hòa Trung là 38,15m/41,10m, mực nước hồ chứa Đồng Nghệ là 29,90m/33,3m.

Ngoài ra, các hồ thủy điện ở Quảng Nam vẫn đang vận hành, đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ. Cụ thể, các hồ A Vương, Đakmi 4 mực nước vẫn dưới mực nước đón lũ. Riêng hồ thủy điện Sông Bung 4 cao hơn mực nước đón lũ là 0,57m (216,57/216m).

Trước tình hình mưa lớn trong những ngày qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng và các địa phương đã triển khai lực lượng trực chiến trên hồ và chuẩn bị vật tư, phương tiện, bao cát, đất, đá… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất an toàn hồ.

"Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với người lao động bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19."

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Mưa lớn, người dân “bì bõm” trên quốc lộ 1

HỮU HUY |

Cơn mưa to chiều 9.10 đã khiến khoảng 500m quốc lộ 1 (đoạn đi qua khu phố 4, phường Bình Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) bị ngập sâu trong nước.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Chiều 9.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã gửi công điện yêu cầu ứng phó với mưa lớn, ngập lụt do áp thấp nhiệt đới.

Quảng Bình: Mưa lũ làm ngập hơn 12.600 nhà dân, giao thông bị ách tắc

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ đã khiến 12.616 nhà bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Mưa lớn, người dân “bì bõm” trên quốc lộ 1

HỮU HUY |

Cơn mưa to chiều 9.10 đã khiến khoảng 500m quốc lộ 1 (đoạn đi qua khu phố 4, phường Bình Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) bị ngập sâu trong nước.

Khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Chiều 9.10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã gửi công điện yêu cầu ứng phó với mưa lớn, ngập lụt do áp thấp nhiệt đới.

Quảng Bình: Mưa lũ làm ngập hơn 12.600 nhà dân, giao thông bị ách tắc

LÊ PHI LONG |

Chiều 9.10 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lũ đã khiến 12.616 nhà bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng.