Đà Nẵng mạnh tay đổi 6.000 m2 đất vàng làm công viên

T. TRANG |

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa thông tin sẽ đổi 6.000 m2 đất vàng phía Tây cầu Rồng để mở rộng công viên APEC.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, chủ đầu tư khu đất ven sông Hàn, quận Hải Châu đã đồng ý hoán đổi lấy một khu đất khác ở ngã ba đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (ven biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà) để thành phố mở rộng công viên APEC.

 
 Một doanh nghiệp đã đồng ý đổi 6.000 m2 đất vàng để Đà Nẵng làm công viên.

Sau khi hoán đổi, thành phố sẽ có thêm 6.000 m2 liền kề để mở rộng công viên để góp phần tạo cảnh quan và điểm nhấn để phục vụ người dân cũng như du khách.

Đà Nẵng cũng đã có ý tưởng thiết kế và nhiều khả năng UBND thành phố sẽ mời đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện.

 
 Khu đất trên nằm phía Tây cầu Rồng, với mặt tiền là sông Hàn rất đẹp.

Công viên APEC được khánh thành nhân Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Công viên được thiết kế 700 m2 lối đi, còn lại là trồng cây xanh và đặt tượng của các nền kinh tế thành viên APEC.

T. TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng 10 năm giao đất cho chủ đầu tư “ma”

NHÓM PV |

Được ký quyết định quy hoạch từ năm 2007 và 2014 nhưng phải đến nay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, mới phát hiện đây là hai dự án “ma” bởi không biết người này là ai, có tồn tại hay không. Trong khi đó, 2 khu đất chiếm lĩnh hơn 50.000m2 đất vàng ven biển, đáng nói, cả hai dự án này đều thuộc quyền sử dụng thuộc hai Cty của ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “nhôm”.

Thiếu minh bạch trong đất đai, Đà Nẵng mất điểm với doanh nghiệp

THUỲ TRANG |

Ưu đãi doanh nghiệp có mối quan hệ, lại nảy sinh nhiều rủi ro trong vấn đề đất đai thời gian qua đã khiến Đà Nẵng mất điểm trong cộng động doanh nghiệp.

Đà Nẵng phát hiện hai dự án ven biển mà chủ dự án không có thật

NGUYỄN TRI |

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ, cơ quan chức năng phát hiện có đến hai dự án ven biển được cơ quan chức năng phát hiện và có thể tiến hành thu hồi sớm, do việc giao đất không đúng đối tượng.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Đà Nẵng 10 năm giao đất cho chủ đầu tư “ma”

NHÓM PV |

Được ký quyết định quy hoạch từ năm 2007 và 2014 nhưng phải đến nay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, mới phát hiện đây là hai dự án “ma” bởi không biết người này là ai, có tồn tại hay không. Trong khi đó, 2 khu đất chiếm lĩnh hơn 50.000m2 đất vàng ven biển, đáng nói, cả hai dự án này đều thuộc quyền sử dụng thuộc hai Cty của ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “nhôm”.

Thiếu minh bạch trong đất đai, Đà Nẵng mất điểm với doanh nghiệp

THUỲ TRANG |

Ưu đãi doanh nghiệp có mối quan hệ, lại nảy sinh nhiều rủi ro trong vấn đề đất đai thời gian qua đã khiến Đà Nẵng mất điểm trong cộng động doanh nghiệp.

Đà Nẵng phát hiện hai dự án ven biển mà chủ dự án không có thật

NGUYỄN TRI |

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ, cơ quan chức năng phát hiện có đến hai dự án ven biển được cơ quan chức năng phát hiện và có thể tiến hành thu hồi sớm, do việc giao đất không đúng đối tượng.