Đà Nẵng: Lịch trình người trong Cty Kỹ thuật Biển S.Tech mới mắc COVID-19

Hữu Long |

Tối 27.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra 1 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 làm việc Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech. Như vậy đến nay đã có 3 người làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech mắc COVID-19.

Nam bệnh nhân số 1036 tên H.K.N (SN 1958, K466 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP à Nẵng) - nhân viên tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

Bệnh nhân thuộc trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân số 1025, số 1027 và số 1029.

Từ ngày 10-15.8, bệnh nhân đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech.

Tại đây, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân số 1025, số 1027, số 1029 và anh T cùng tổ mộc (trú K43 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Ngày 16.8, tại đường Nguyễn Quyền, quận Cẩm Lệ, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, sau đó trở về nhà.

Từ ngày 17-20.8, bệnh nhân tếp tục đến làm việc tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh T cùng tổ mộc và những người khác tại Công ty (không nhớ rõ tên).

Sau giờ làm việc, bệnh nhân trở về nhà.

Ngày 21-22.8, bệnh nhân ở nhà, không đi đến nơi khác.

Tối 22.8, con gái H.T.K.C cùng con rể H và cháu gái B.T ( trú tại tổ 90, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đến nhà chơi, tiếp xúc với bệnh nhân và ở lại đến tối 23.8 thì trở về lại nơi cư trú.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm:

Sáng 23.8, ở trước sân nhà, bệnh nhân uống cà phê cùng với anh B, anh H và anh H (là 3 người ở xung quanh nơi cư trú).

Sáng 24.8, bệnh nhân đến làm việc tại tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Biển S.Tech.

Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với anh M (trú đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và anh C (trú tổ 70 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Tối cùng ngày, bệnh nhân đến nhà mẹ vợ tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với mẹ vợ T.T.K; gia đình chị H gồm 4 người, anh L.C.C và 2 người con anh C là L.A.K và L.A.Q, cư trú tại tổ 39 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, chị D, anh D, cháu K.H.

Chiều 25.8, sau khi các bệnh nhân số 1025, số 1027 và số 1029 có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khu nhà ở công nhân thuộc Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Ngày 26.8, tại khu cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2), đến tối cùng ngày, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

3 người trong một công ty mắc bệnh

Bệnh nhân số 1036 thuộc trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân số 1025, số 1027 và số 1029.

Nam bệnh nhân số 1036 cùng các bệnh nhân số 1027 tên P.V.C và nữ bệnh nhân số 1029 tên P.T.B​ đều công tác tại Công ty cổ phần Kỹ Thuật Biển S.Tech.

Riêng bệnh nhân số 1025 sinh sống trong nhà có tới 5 người mắc COVID-19.

Bệnh nhân 1025 tên P.Q. là chồng bệnh nhân nữ số 1017 tên N.T.B.

Ngoài ra, còn có bệnh nhân số 1026 tên P. T. T. T  (SN 1999) - cháu nội bệnh nhân số 1017, bệnh nhân số 1027 tên P.V.C​ (SN 1977) - con trai của bệnh nhân số 1017, bệnh nhân số 1028 Đ.T. T. T. L​ (SN 2000) - cháu ngoại bệnh nhân 1017, bệnh nhân số 1029  tên P.T.B​ (SN 1974) - con gái bệnh nhân 1017.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Các bạn có thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chiều 27.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Khánh Hoà

Lệ Hà |

Chiều 27.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 2 ca mới mắc COVID-19 tại Đà Nẵng ( 1 ca trong nước) và Khánh Hoà (1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh).

Sáng 26.8: Không có ca mới mắc COVID-19, đã có 547 ca liên quan Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, số ca mắc liên quan đến Đà Nẵng là 547 ca.

6 người trong một nhà ở Đà Nẵng dương tính virus SARS-CoV-2

Hữu Long |

6 người trong một gia đình sống ở quận Ngũ Hành Sơn đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chiều 27.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và Khánh Hoà

Lệ Hà |

Chiều 27.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 2 ca mới mắc COVID-19 tại Đà Nẵng ( 1 ca trong nước) và Khánh Hoà (1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh).

Sáng 26.8: Không có ca mới mắc COVID-19, đã có 547 ca liên quan Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 26.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính đến sáng nay Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, số ca mắc liên quan đến Đà Nẵng là 547 ca.

6 người trong một nhà ở Đà Nẵng dương tính virus SARS-CoV-2

Hữu Long |

6 người trong một gia đình sống ở quận Ngũ Hành Sơn đều có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.