Đà Nẵng: Lên phương án phát phiếu đi chợ ngày chẵn, lẻ phòng COVID-19

Hữu Long |

Việc lên kế hoạch, tổ chức phát phiếu cho người dân Đà Nẵng đi chợ theo ngày chẵn lẻ để giảm thiểu tình trạng tập trung đông người, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 8.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết vừa có cuộc họp với Thành ủy, các địa phương trên địa bàn để phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng ý với đề xuất phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Bí thư Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Công thương siết chặt quy định, đưa ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối trong phòng chống dịch.

Đồng thời, đồng ý xác lập Bệnh viện Giao thông vận tải là bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo công tác điều trị.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 14h chiều 6.5 đến 14h chiểu 7.5, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng (Bộ Y tế chưa công bố). Cộng dồn từ ngày 28.4 đến 7.5 là 9 ca. Hiện tại Bệnh viện Phổi đang điều trị, cách ly 68 người. Trong đó, có 45 bệnh nhân COVID-19 chưa được công bố khỏi bệnh; 23 người đã khỏi bệnh COVID-19 tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Được biết trong đợt dịch vào tháng 8.2020, Đà Nẵng cũng áp dụng chính thức phân chia tần suất đi chợ của người dân. Dư luận đánh giá, đây được xem là một trong số các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm giúp Đà Nẵng kiểm soát và qua đó chiến thắng dịch bệnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8.5: Bộ Y tế công bố 65 ca mắc mới trong cộng đồng

Lao Động |

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 19 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 241 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.230 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Sáng 8.5, Bộ Y tế công bố 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 8.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 15 ca mắc mới (BN3138-3152), trong đó có ghi nhận trong nước tại Hà Nội (01) và Bắc Ninh (14).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vaccine COVID-19 của Trung Quốc được WHO cấp phép dùng khẩn cấp

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép khẩn cấp cho vaccine COVID-19 do công ty dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 8.5: Bộ Y tế công bố 65 ca mắc mới trong cộng đồng

Lao Động |

Dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 19 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 241 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.230 mắc, trong đó 2.603 ca khỏi bệnh.

Sáng 8.5, Bộ Y tế công bố 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Lệ Hà |

6h00 ngày 8.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 15 ca mắc mới (BN3138-3152), trong đó có ghi nhận trong nước tại Hà Nội (01) và Bắc Ninh (14).