Đà Nẵng: Lên danh sách đối tượng liên quan đến tín dụng đen để xử lý

HOÀNG VINH |

Chiều 18.12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đã bày tỏ lo lắng về tội phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn TP thời gian qua.

Chất vấn Giám đốc công an TP Đà Nẵng, đại biểu đại biểu HĐND Nguyễn Kim Dũng đặt câu hỏi hiện nay, hoạt động tín dụng đen với chiêu bài nhanh gọn, không cần thế chấp đã diễn ra trên địa bàn TP, thậm chí còn công khai quảng bá rao rặt trụ điện, kiệt, hẻm trong TP. Đối tượng cho vay sẵn sàng hành hung đe dọa nạn nhân khi mất khả năng chi trả. Làm tình hình trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Cùng chung câu hỏi về nạn tín dụng đen trên địa bàn TP, đại biểu Lương Nguyễn Minh Triết hỏi Giám đốc công an TP, nguyên nhân về tình trạng tín dụng đen diễn ra trong thời gian gần đây.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Hoàng Vinh
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Hoàng Vinh

Trả lời các đại biểu, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc công an TP Đà Nẵng - cho rằng, hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi kèm theo đó là đòi nợ thuê đang là bức xúc và ám ảnh của người dân. Tình trạng này diễn ra trong cả nước, nổi nhất là thời gian gần đây, đặc biệt là nhà nước cho phép dịch vụ đòi nợ thuê hoạt động.

Theo thống kê của Bộ Công an cả nước có trên 7.300 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen và cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Trước tình hình, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ công an truy quét loại tội phạm này. Trong thời điểm nay Bộ Công an và công an TP đang triển khai tấn công, truy quét loại tội phạm này.

“Công an không bao giờ thờ ơ với loại hình tội phạm này, loại tội phạm gây bất an, bất bình lớn trong nhân dân”, thiếu tướng Viên khẳng định.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, hiện công an TP đã lập hồ sơ 326 đối tượng, 264 trong TP, 64 đối tượng ngoài tỉnh và 19 doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

“Chúng tôi đã phân công rõ từng cán bộ quản lý từng đối tượng. Đến nay toàn TP đã xử lý 49 đối tượng, khởi tố 2 vụ, bắt giam 4 đối tượng và đang thu thập củng cố chứng cứ xử lý tiếp các đối tượng còn lại”, thiếu tướng Viên thông tin.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, trong 2 tháng gần đây, công an TP chỉ đạo công an phường thu hồi trên 3.000 tờ rơi liên quan đến tín dụng đen. 

“Đối với 1 số người vì lòng tham, túng quẫn, cờ bạc rồi mắc bẫy tín dụng đen để rồi không tả được nợ, để chúng khống chế, cưỡng bách thì chúng tôi kêu gọi người dân hãy báo ngay cho cảnh sát khu vực, công an phường hoặc 113 khi các đối tượng đòi nợ thê không chế, đe dọa, gây thương tích, tạo điều kiện cho công an xử lý ngay từ đầu”, thiếu tướng Viên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đề nghị Công an TP tập trung rà soát, lên danh sách đối tượng băng nhóm để xử lý kiên quyết.

“Không thể để ở trong các khu phố của TP.Đà Nẵng có các băng nhóm, thậm chí còn dán bảng tín dụng đen rồi mình đi gỡ bảng, rất là vô lý”, ông Trung nhấn mạnh.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân của "tín dụng đen" bị bắt cóc, hành hung khi về chịu tang mẹ

PV |

Do cần tiền giải quyết việc cá nhân, anh Trần Văn Định chấp nhận vay tiền lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng côn đồ cho vay đã bắt giữ, đánh đập, tạo sức ép để gia đình nạn nhân phải đến trả nợ.

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…

Giám đốc Công an Đà Nẵng: Sẽ tuần tra mật phục xử lý nạn tín dụng đen

HOÀNG VINH |

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc công an TP Đà Nẵng đã nói về nạn tín dụng đen trên địa bàn TP trong thời gian qua, tại chương trình HĐND với cử tri lần thứ 4 do HĐND TP Đà Nẵng tổ chức.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nạn nhân của "tín dụng đen" bị bắt cóc, hành hung khi về chịu tang mẹ

PV |

Do cần tiền giải quyết việc cá nhân, anh Trần Văn Định chấp nhận vay tiền lãi suất cao. Sau đó, các đối tượng côn đồ cho vay đã bắt giữ, đánh đập, tạo sức ép để gia đình nạn nhân phải đến trả nợ.

Bị truy quét, “tín dụng đen” Bình Thuận rúng động, không còn đất sống

HOÀNG HƯNG |

Ngày 15.11, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một nhóm cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện. Trước đó, hàng loạt  vụ bắt giữ khác do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện đã khiến hệ thống “tín dụng đen” ở Bình Thuận rúng động…

Giám đốc Công an Đà Nẵng: Sẽ tuần tra mật phục xử lý nạn tín dụng đen

HOÀNG VINH |

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc công an TP Đà Nẵng đã nói về nạn tín dụng đen trên địa bàn TP trong thời gian qua, tại chương trình HĐND với cử tri lần thứ 4 do HĐND TP Đà Nẵng tổ chức.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.