Đà Nẵng lên các phương án hoạt động trở lại 3 bệnh viện lớn

Hữu Long – Thùy Trang |

Việc khởi động xây dựng gấp rút bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn cũng như khu dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm tối đa áp lực cho Bệnh viện C, BV Đà Nẵng, BV Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng. Theo kế hoạch, ngay khi giải tỏa áp lực, cả 3 bệnh viện lớn ở trung tâm TP.Đà Nẵng sẽ được làm sạch, sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường.

Bệnh viện C Đà Nẵng dự kiến hoạt động lại ngày 7.8

Ngày 6.8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận hiện tại các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chuyển đến nơi điều trị khác và cơ bản bệnh viện đã được “làm sạch”. Với kế hoạch “làm sạch”, mở cửa trở lại của 3 bệnh viện đang được cách ly, phong tỏa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định, trong ngày 7.8, sau khi xét nghiệm đảm bảo an toàn, ngành Y tế sẽ công bố kế hoạch mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng trước.

Riêng với Bệnh viện Đà Nẵng hiện giờ, vẫn còn một số bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, các đơn vị chức năng sẽ cố gắng để vận chuyển những bệnh nhân này đến các viện đã được chỉ định là Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Sau đó toàn thể y-bác sĩ, cán bộ nhân viên trong Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm lại. Nếu tất cả có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 thì UBND Đà Nẵng sẽ có thẩm quyền cho phép mở cửa bệnh viện trở lại. Tương tự với Bệnh viện Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng cũng vậy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, nếu đáp ứng các yêu cầu nêu trên thì dự kiến thời gian mở cửa Bệnh viện C Đà Nẵng là vào ngày 7.8. Riêng Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của UBND TP.Đà Nẵng quyết định.

Các bệnh viện đã sẵn sàng trở lại

Ông Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, hiện tại các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chuyển sang một số bệnh viện khác. Phía Bệnh viện C cũng đang đợi chỉ đạo cuối cùng của Bộ Y tế về việc dở bỏ lên phong tỏa. “Khi có ý kiến cuối cùng các Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo để đưa bệnh viện đi vào hoạt động trở lại” - ông Thiện chia sẻ.

Theo tìm hiểu, việc chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng như các bệnh nhân nặng khác sẽ được đưa về Bệnh viện Phổi (60 giường) và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (200 giường bệnh).

Ông Bùi Long Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, tính đến sáng ngày 6.8, trung tâm y tế đang điều trị 133 ca bệnh trong đó có 6 ca bệnh nặng, 13 ca chạy thận nhân tạo, ngoài ra còn có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Những bệnh nhân này được đưa sang để “làm sạch” Bệnh viện Đà Nẵng.

“Trung tâm y tế được xây dựng thành bệnh viện dã chiến số giường bệnh là 200 nhưng hiện nay con số đã lên 133 bệnh nhân. Trong vài ngày tới chúng tôi vừa thu nhận các bệnh nhân nặng để giải tỏa áp lực cho các bệnh viện tuyến đầu vừa tính toán để đảm bảo công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất” - ông Dùng nói và thông tin thêm, trong ngày hôm nay, hàng chục y bác sĩ của Hải Phòng sẽ tăng cường vào làm việc tại trung tâm. Đây được xem là một trong những đóng góp quan trọng về nguồn nhân lực, góp phần đẩy lùi bệnh dịch

Ngoài Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn được xem là một trong những khu vực đón nhận bệnh nhân nhằm giải tỏa áp lực cho các bệnh viện lớn. Đây là Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo mô hình lắp modul theo tư vấn thiết kế của Trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Hệ thống buồng/giường bệnh, xử lý nước thải, ánh sáng, vách ngăn… được thiết kế, lắp đặt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế đối với Bệnh viện dã chiến.

Theo thiết kế, các khu vực hành lang tầng 2, 3 của Cung thể thao Tiên Sơn được bố trí các giường bệnh dành cho bệnh nhân nhẹ, dự kiến tầng 2 sẽ bố trí khoảng 220 giường, tầng 3 khoảng 200 giường. Khu vực tầng 4 sẽ trở thành chỗ làm việc, nghỉ ngơi cho y - bác sĩ điều trị.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, trước đó Bộ Y tế đã cử cán bộ đến hỗ trợ Ban quản lý trong việc xây dựng Bệnh viện dã chiến đúng quy trình về mặt y tế, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Trong khi đó, để đảm bảo nhân lực cho Bệnh viện này, Bộ đã điều động 1 bác sĩ, 1 chuyên gia phụ trách chuyên môn, đồng thời đang xem xét, sẵn sàng hỗ trợ đưa thêm các nhân viên y tế có chất lượng cho Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng.

Hữu Long – Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ còn điều trị cho 250 bệnh nhân

Thuỳ Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 1.8, ngay sau khi tới Huế chiều qua 31.7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc.

Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng: Ngày về nhà còn xa, chúng tôi vẫn kiên cường

Hoàng Văn Minh |

Tôi có nhiều bạn bè là y bác sĩ ở các bệnh viện của Đà Nẵng hoặc đang bị cách ly theo dõi, hoặc đang ở tuyến đầu chống dịch. Mấy hôm nay tin tức hỏi han, ai cũng bảo "ngày về nhà ngày càng xa ngái...".

Y, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người

Tường Minh |

"Mấy ngày nay, mọi người nhắn tin hỏi liên tục rằng ở bệnh viện chúng tôi cần gì, muốn gì mọi người sẽ giúp. Dạ: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người rất nhiều, bên cạnh đó nhu yếu phẩm được mọi người cho rất nhiều như sữa, nước, bánh, đồ hộp..., nhưng hiện tại trong bệnh viện, đa số là chị em phụ nữ vì vậy nhu cầu cá nhân cũng rất là nhiều như giấy vệ sinh, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh...".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ còn điều trị cho 250 bệnh nhân

Thuỳ Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 1.8, ngay sau khi tới Huế chiều qua 31.7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc.

Y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng: Ngày về nhà còn xa, chúng tôi vẫn kiên cường

Hoàng Văn Minh |

Tôi có nhiều bạn bè là y bác sĩ ở các bệnh viện của Đà Nẵng hoặc đang bị cách ly theo dõi, hoặc đang ở tuyến đầu chống dịch. Mấy hôm nay tin tức hỏi han, ai cũng bảo "ngày về nhà ngày càng xa ngái...".

Y, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người

Tường Minh |

"Mấy ngày nay, mọi người nhắn tin hỏi liên tục rằng ở bệnh viện chúng tôi cần gì, muốn gì mọi người sẽ giúp. Dạ: Chúng tôi cần sự động viên của mọi người rất nhiều, bên cạnh đó nhu yếu phẩm được mọi người cho rất nhiều như sữa, nước, bánh, đồ hộp..., nhưng hiện tại trong bệnh viện, đa số là chị em phụ nữ vì vậy nhu cầu cá nhân cũng rất là nhiều như giấy vệ sinh, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh...".