Đà Nẵng lấy mẫu theo nhóm xét nghiệm COVID-19

Trần Thùy |

Sáng 5.8, bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) xác nhận thành phố sẽ triển khai lấy mẫu nhóm để tăng tốc độ xét nghiệm người mắc COVID-19.

Hình thức lấy mẫu trên nhằm tăng nhanh tốc độ xét nghiệm mà kết quả xét nghiệm vẫn đảm bảo.

Cụ thể, 3-5 người trong một gia đình sẽ được lấy mẫu vào một ống để xét nghiệm. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sẽ xét nghiệm lại từng mẫu một để xác định đúng đối tượng. 

“3-5 người trong một gia đình được lấy vào một ống, thể tích của môi trường đó không thay đổi, kết quả xét nghiệm vẫn đảm bảo. Chứ không phải lấy 5 ống rồi trộn vào thì thể tích tăng lên gấp 5 lần, nồng độ có thể bị giảm, gây âm tính giả” -bác sĩ Thạnh nói. 

Trong ngày 5.8, ngành y tế Đà Nẵng sẽ tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ lấy mẫu và triển khai luôn.

Được biết, từ ngày 25.7-3.8, Đà Nẵng đã thực hiện lấy 19.634 mẫu, trong đó 13.756 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Nỗi niềm của công nhân thuê trọ giữa dịch bệnh COVID-19

MAI HƯƠNG |

Trong những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, điều kiện kinh tế của một số bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất vẫn là những người công nhân đang thuê trọ ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Y bác sĩ Đà Nẵng: Chiến đấu vì hạnh phúc đáng mong chờ

THUỲ TRANG |

Nhận lệnh phải rời bệnh viện đi tiếp ứng cho các cơ sở y tế khác, một điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng mím chặt môi, lớp khẩu trang dày nhưng không kìm được tiếng nấc. Nước mắt rơi nhoè cả chiếc kính bảo hộ. Người đi, kẻ ở ôm chầm lấy nhau chào tạm biệt, lời hẹn về không hạn định và chẳng ai có thể ngăn được nỗi sợ, sự lo lắng của họ cả. Nhưng lạ thay, quay mặt đi, họ bước đi mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc chiến vì thành phố thân yêu.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng: Nỗi niềm của công nhân thuê trọ giữa dịch bệnh COVID-19

MAI HƯƠNG |

Trong những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, điều kiện kinh tế của một số bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất vẫn là những người công nhân đang thuê trọ ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Y bác sĩ Đà Nẵng: Chiến đấu vì hạnh phúc đáng mong chờ

THUỲ TRANG |

Nhận lệnh phải rời bệnh viện đi tiếp ứng cho các cơ sở y tế khác, một điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng mím chặt môi, lớp khẩu trang dày nhưng không kìm được tiếng nấc. Nước mắt rơi nhoè cả chiếc kính bảo hộ. Người đi, kẻ ở ôm chầm lấy nhau chào tạm biệt, lời hẹn về không hạn định và chẳng ai có thể ngăn được nỗi sợ, sự lo lắng của họ cả. Nhưng lạ thay, quay mặt đi, họ bước đi mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc chiến vì thành phố thân yêu.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.