Đà Nẵng lập 12 chốt kiểm soát, phòng COVID-19 lây ngược vào thành phố

Hữu Long |

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Công an TP. Đà Nẵng triển khai lập 12 chốt chặn phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố nhằm kiểm soát người ra vào, đồng thời hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh.

Ngày 31.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cho biết sau khi lập 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 1.100 xe ôtô cùng hàng ngàn người qua lại mỗi ngày.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tăng cường giám sát tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Thu Cúc
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tăng cường giám sát tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Thu Cúc

Đại úy Phan Thành Bắc - Phó Đội trưởng đội Tổng hợp Công an quận Liên Chiểu cho biết, trên địa bàn quận hiện đang lập 2 chốt kiểm soát dịch.

Theo đại úy Bắc, đối với tài xế từng đi đến từ các vùng dịch muốn vào thành phố phải thực hiện cách ly theo quy định, nếu không đồng ý họ phải quay xe trở về lại địa phương. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp không hợp tác.

Riêng các phương tiện không thuộc các khu vực có dịch sẽ được đi vào thành phố. Ngoài ghi tờ khai y tế, để thuận tiện hơn các tài xế có thể khai y tế qua mạng.

Trước đó vào ngày 30.5, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo một số sở ngành đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố.

Tại chốt kiểm soát cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn), ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn lực lượng chốt chặn tại trạm nâng cao cảnh giác, vượt khó khăn về thời tiết để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Hơn 10 ngày qua, thành phố không có ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Các lực lượng chức năng tuyệt đối không được chủ quan trong phòng, chống dịch. Bất cứ ai đến đây cũng phải khai báo y tế, đo thân nhiệt" - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Nâng cao tình thần trách nhiệm

Được biết, từ ngày 28.5 đến ngày 31.5, Công an Đà Nẵng đã triển khai 296 lượt cán bộ chiến sĩ (148 lượt cán bộ chiến sĩ/ngày), phối hợp với lực lượng Y tế, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra giao thông, Đoàn viên thanh niên triển khai 12 chốt kiểm soát dịch liên ngành do Công an TP.Đà Nẵng chủ trì tại các cửa ngõ ra, vào thành phố.

Được biết, mỗi chốt kiểm soát dịch có từ 8-10 cán bộ công an, quân đội, nhân viên y tế và các lực lượng phối hợp khác. Ảnh: Thu Cúc
Được biết, mỗi chốt kiểm soát dịch có từ 8-10 cán bộ công an, quân đội, nhân viên y tế và các lực lượng phối hợp khác. Ảnh: Thu Cúc

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn rà soát 24 chốt đường mòn, lối mở trên địa bàn (Hòa Vang 21, Liên Chiểu 1, Ngũ Hành Sơn 2), trong đó Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai lực lượng tại 1/22 chốt tại chân đèo Hải Vân.

Kết quả, đã dừng, yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với tổng số 1.155 phương tiện (4 tàu hỏa, 39 xe môtô, 1.112 xe ôtô)/2.043 người (5 người nước ngoài, 2.038 người Việt Nam).

Theo Phòng CSGT Đà Nẵng, hằng ngày, CSGT TP. Đà Nẵng huy động 100% quân số để tăng cường tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố. Lãnh đạo Phòng CSGT đều quán triệt anh em chiến sĩ nâng cao cảnh giác, sẵn sàng xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra trong thực tế.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp tài xế xe khách nhốt CSGT, tông chốt kiểm dịch

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Tuấn của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi), để điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

Cần Thơ: Chủ tịch UBND tặng quà cho lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã làm việc hết sức mình trong suốt trưa nắng, do lượng người từ TP.HCM đổ về khá đông. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ đã đến kiểm tra và tặng quà, động viên lực lượng túc trực.

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp tài xế xe khách nhốt CSGT, tông chốt kiểm dịch

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Tuấn của nhà xe Chín Nghĩa (Quảng Ngãi), để điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ".

Cần Thơ: Chủ tịch UBND tặng quà cho lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch đã làm việc hết sức mình trong suốt trưa nắng, do lượng người từ TP.HCM đổ về khá đông. Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Cần Thơ đã đến kiểm tra và tặng quà, động viên lực lượng túc trực.

5 chốt kiểm dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động tại các cửa ngõ TP Cần Thơ

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Giao thông vận tải, thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào Thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30.5.