Đà Nẵng lại hoãn việc cho học sinh đi học trở lại

Thanh Chung |

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và học sinh lớp 8, 9 chưa được tiêm vaccine nên Đà Nẵng quyết định tạm thời chưa cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 15.11 như kế hoạch trước đó.

Bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch TP.Đà Nẵng cho hay, UBND TP thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm thời chưa cho học sinh đi học trực tiếp trở lại vào ngày 15.11 tới do dịch diễn ra đang phức tạp.

Đồng thời, việc tiêm chủng cho học sinh trung học phổ thông chưa đủ 14 ngày và tiêm chủng cho học sinh lớp 8, lớp 9 cũng chưa được triển khai.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tình hình cụ thể để có tham mưu cho từng cấp học, khối học đi học trực tiếp. Việc đi học trở lại phải được thông báo trước 1 tuần để các trường, giáo viên và học sinh có sự chuẩn bị.

Bà Yến yêu cầu ngành Y tế dừng tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến dưới 15 tuổi trong ngày 11.11 và thông báo sớm cho các cơ sở tiêm chủng, người dân được biết.

Đồng thời, ngành Y tế, Giáo dục và Công an thành phố khẩn trương làm việc để thống nhất việc cấp mã định danh cho trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19. Khi có mã định danh mới sẽ tổ chức triển khai tiêm để tổ chức quản lý chặt chẽ; Thống nhất cơ quan đầu mối, chủ trì việc cấp và quản lý mã định danh để tiêm chủng cho trẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước tính đến sáng 9.11 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Trẻ em chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đi học trực tiếp trở lại?

THẢO ANH |

Học sinh có thể quay trở lại học trực tiếp hay không phụ thuộc vào phân vùng cấp độ dịch của từng địa phương không phân biệt trẻ đã tiêm vaccine COVID-19 hay chưa. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do bộ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây.

Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Hà Nội -  Trong sáng 8.11, có 97,34% học sinh khối 9 tại huyện Ba Vì trở lại trường trong ngày đầu đến lớp. Các em đều rất vui mừng, phấn khởi khi được trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước tính đến sáng 9.11 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Trẻ em chưa tiêm vaccine COVID-19 có được đi học trực tiếp trở lại?

THẢO ANH |

Học sinh có thể quay trở lại học trực tiếp hay không phụ thuộc vào phân vùng cấp độ dịch của từng địa phương không phân biệt trẻ đã tiêm vaccine COVID-19 hay chưa. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục do bộ Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây.

Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Hà Nội -  Trong sáng 8.11, có 97,34% học sinh khối 9 tại huyện Ba Vì trở lại trường trong ngày đầu đến lớp. Các em đều rất vui mừng, phấn khởi khi được trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến.