Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương đầu tiêm phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi

An Thượng |

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có trao đổi, thống nhất với Lãnh đạo thành phố sẽ chọn Đà Nẵng làm 1 trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 - chiều 12.10.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng là 1 trong 3 địa phương được chọn và đã sẵn sàng thực hiện việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12- 17 tuổi. Đây cũng là một trong những ưu tiên và là áp lực trong việc tiêm chủng. Chính vì vậy, ông Quảng đề nghị các địa phương trong thành phố phải có phương án để chuẩn bị đảm bảo cho việc tiêm chủng được an toàn và đúng yêu cầu.

Hiện các quận huyện, xã phường tại Đà Nẵng đã phát đi thông báo, rà soát và thống kê danh sách đăng ký tiêm phòng cho trẻ em 12-17 tuổi.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã có 93% dân số được tiêm phòng COVID-19, là 1 trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỉ lệ tiêm chủng. Đà Nẵng đang cần 600.000 liều vaccine để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế vừa thông tin sẽ phân bổ thêm cho Đà Nẵng 100.000 liều. Như vậy, Đà Nẵng vẫn còn thiếu 500.000 liều nữa. Đó là chưa kể sắp tới đây, có khoảng 150.000 - 200.000 sinh viên, công nhân các địa phương khác trở lại Đà Nẵng làm việc và học tập. Đến tháng 12 năm nay, thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng đang xem xét mở lại một số hoạt động, thực hiện thống nhất theo hướng dẫn chung của Trung ương. Tuy nhiên, theo quy định mới của Trung ương, các địa phương chỉ được phép thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ thấp hơn Trung ương. Nếu địa phương muốn quy định các biện pháp cao hơn thì phải xin ý kiến Trung ương. Đây là quy định thuận lợi đối với thành phố và người dân nhưng lại là nguy cơ rất lớn nếu thành phố không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và nêu cao ý thức của người dân.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tạo điều kiện thông thoáng thêm cho người dân ra, vào thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã có hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đến/về thành phố từ các địa phương khác. Đặc biệt, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam ra vào qua chốt không cần giấy xét nghiệm.

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Miễn phí vé máy bay cho nhiều đối tượng từ TPHCM về Đà Nẵng

Thanh Chung |

Trong đợt 2, Đà Nẵng tiếp tục miễn phí vé máy bay đón hơn 400 người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng đang ở TPHCM được về lại thành phố.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Đà Nẵng tạo điều kiện thông thoáng thêm cho người dân ra, vào thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã có hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người dân đến/về thành phố từ các địa phương khác. Đặc biệt, người dân Đà Nẵng và Quảng Nam ra vào qua chốt không cần giấy xét nghiệm.

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Thêm 20 nhân viên y tế Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho TPHCM

THUỲ TRANG |

Sáng 12.10, Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng đã tiễn đoàn chi viện lần 3 của với 20 nhân viên y tế cho cho TPHCM.

Miễn phí vé máy bay cho nhiều đối tượng từ TPHCM về Đà Nẵng

Thanh Chung |

Trong đợt 2, Đà Nẵng tiếp tục miễn phí vé máy bay đón hơn 400 người có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng đang ở TPHCM được về lại thành phố.