Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

Chiều 4.5, UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 10 người với tổng mức phạt là 18 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Cụ thể, 2 người bị phạt mỗi người 1 triệu đồng, 8 người còn lại mỗi người 2 triệu đồng.

Còn tại quận Sơn Trà, chính quyền quận này cũng đã lập biên bản xử phạt 8 trường hợp với số tiền 16 triệu đồng, mỗi người bị phạt 2 triệu đồng.

Đây là các trường hợp người dân và du khách không đeo khẩu trang chủ yếu ở 2 địa điểm gồm cầu Tình yêu và khu vực cầu Rồng của quận này. Ngoài ra, lực lượng chức năng tại quận Sơn Trà còn lập biên bản nhắc nhở 36 trường hợp.

Trong ngày 4.5, các phường trên địa bàn quận Hải Châu đã đồng loạt kích hoạt lại Tổ COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, các phường ra quân phát loa tuyên truyền ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người để nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch.

Các biện pháp về phòng chống dịch đều được siết chặt hơn kể từ ngày 4.5 – thời điểm Đà Nẵng ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Sau đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ra công văn tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu, đồng thời siết chặt các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Phạt tiền 4 người đi chợ không đeo khẩu trang

HẢI ĐĂNG |

Qua rà soát các chợ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang với mức từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi chợ không đeo khẩu trang, 2 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt 4 triệu đồng đối 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi chợ.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nghệ An: Phạt tiền 4 người đi chợ không đeo khẩu trang

HẢI ĐĂNG |

Qua rà soát các chợ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang với mức từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi chợ không đeo khẩu trang, 2 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt 4 triệu đồng đối 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi chợ.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.