Đà Nẵng không còn người quét rác trong đêm giao thừa

An Thượng |

Đà Nẵng - Từ Tết nguyên đán Nhâm dần 2022, nhân viên vệ sinh môi trường Đà Nẵng sẽ được nghỉ trọng vẹn 3 ngày Tết - từ chiều 29 đến hết mùng 3 Tết.

Ngay từ giữa tháng 1.2022, Sở Tài nguyên Môi trường TP.Đà Nẵng đã tuyên truyền rộng rãi về quy định mới này. Ngành môi trường Đà Nẵng kêu gọi toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường khu dân cư, tổ dân phố thành nhiều đợt.

Từ 12h trưa 31.1, tức 29 Tết, Đà Nẵng đã dừng toàn bộ việc thu gom rác sinh hoạt toàn TP. Nếu có phát sinh rác, các hộ gia đình tự mang đến các khu vực tập trung rác của TP. Các hộ gia đình chủ động tổ chức gom, tự bố trí việc để rác, "xử lý" rác sinh hoạt suốt thời gian Tết (từ 29 âm lịch đến hết ngày mùng 3 Tết).

Đà Nẵng sẽ không còn cảnh phu quét rác trong đêm giao thừa. Ảnh: Phan Hiển
Đà Nẵng sẽ không còn cảnh phu quét rác trong đêm giao thừa. Ảnh: Phan Hiển

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng đã kêu gọi bằng một thông điệp rất nhân văn: "Hãy giúp chúng tôi cơ hội kịp "sum vầy" bên người thân trong thời khắc "giao thừa" bằng hành động của bạn! Chúng tôi thu gom rác để nhận lấy thời gian".

Vì vậy, nên dù là quy định mới, lần đầu tiên áp dụng ở đô thị, nhưng hầu hết người dân Đà Nẵng đều đồng thuận.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Logistics sẽ là một trong những mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng

An Thượng |

Trong vòng 10 năm trở lại đây, thương mại - du lịch là lĩnh vực phát triển bứt phá của Đà Nẵng, thành một trong những trụ cột kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã “đánh gãy” mũi nhọn này. Trong khi đó, dịch vụ logistics vẫn còn nhiều tiềm năng để góp phần phát triển kinh tế cho Đà Nẵng trong thời gian tới.

70 chuyến xe Công đoàn đưa công nhân từ Đà Nẵng về quê đón Tết

An Thượng |

Sáng nay, 29.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa 400 công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Những nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt cho ngành văn hóa Đà Nẵng

Thanh Hải |

Đà Nẵng từ phát triển bứt phá, trở thành đô thị kiểu mẫu cho nhiều địa phương cả nước học tập. Tuy vậy, quá trình đô thị quá, phát triển hạ tầng cũng đã xâm hại đến nhiều di tích, công trình văn hóa. Thậm chí việc đầu tư cho các công trình văn hóa văn hóa chưa xứng tầm... Tuy vậy, các điểm yếu này đã được cải thiện trong vài năm gần đây. Trong đó có vai trò cá nhân của nhiều nhân sĩ, trí thức.

Đà Nẵng: Trao quà Tết cho người lao động các cụm khu công nghiệp

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn tại Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Hòa Cầm và các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Logistics sẽ là một trong những mũi nhọn kinh tế của Đà Nẵng

An Thượng |

Trong vòng 10 năm trở lại đây, thương mại - du lịch là lĩnh vực phát triển bứt phá của Đà Nẵng, thành một trong những trụ cột kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã “đánh gãy” mũi nhọn này. Trong khi đó, dịch vụ logistics vẫn còn nhiều tiềm năng để góp phần phát triển kinh tế cho Đà Nẵng trong thời gian tới.

70 chuyến xe Công đoàn đưa công nhân từ Đà Nẵng về quê đón Tết

An Thượng |

Sáng nay, 29.1, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao công nhân, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa 400 công nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Những nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt cho ngành văn hóa Đà Nẵng

Thanh Hải |

Đà Nẵng từ phát triển bứt phá, trở thành đô thị kiểu mẫu cho nhiều địa phương cả nước học tập. Tuy vậy, quá trình đô thị quá, phát triển hạ tầng cũng đã xâm hại đến nhiều di tích, công trình văn hóa. Thậm chí việc đầu tư cho các công trình văn hóa văn hóa chưa xứng tầm... Tuy vậy, các điểm yếu này đã được cải thiện trong vài năm gần đây. Trong đó có vai trò cá nhân của nhiều nhân sĩ, trí thức.

Đà Nẵng: Trao quà Tết cho người lao động các cụm khu công nghiệp

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho công nhân, người lao động khó khăn tại Khu nhà ở công nhân, Khu công nghiệp Hòa Cầm và các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn huyện Hòa Vang.