Đà Nẵng khôi phục hoạt động vận tải: Bến xe, ga tàu, sân bay đìu hiu

Hữu Long |

Ngay khi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đồng ý cho Đà Nẵng khôi phục hoàn toàn các tuyến vận tải hành khách, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng tái hoạt động để thúc đẩy việc vận chuyển hành khách và lưu thông hàng hoá. Ghi nhận trong ngày đầu, nhu cầu vận chuyển hành khách tại Đà Nẵng còn khiêm tốn nhưng nhiều doanh nghiệp tin rằng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện trong thời gian tới.

Tái hoạt động vận chuyển hành khách

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, ngay khi Bộ GTVT cho phép việc khôi phục lại hoạt động vận chuyển hành khách đi và đến Thành phố Đà Nẵng căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, một số hãng hàng không công bố nối lại đường bay đến Đà Nẵng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Từ ngày 7-10.9, hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác 1 chuyến khứ hồi giữa Hà Nội - Đà Nẵng; một chuyến khứ hồi giữa TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Từ ngày 8.9, Vietjet khai thác trở lại các đường bay Đà Nẵng-Hà Nội và Đà Nẵng-TP.Hồ Chí Minh với tần suất 1 chuyến khứ hồi/chặng/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hồi phục kinh tế.

Cùng với các ngành vận chuyển hành khách đường hàng không, nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ và đường sắt đã chủ động lên phương án vừa tái hoạt động vừa đảm bảo phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ một doanh nghiệp xe khách tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình cho biết, hiện doanh nghiệp đang duy trì mỗi ngày một chuyến xe khách từ Đà Nẵng - Quảng Bình và ngược lại. Theo ông Tú, trong thời điểm dịch bệnh vừa được khống chế, doanh nghiệp ông Tú xác định mở vừa hoạt động đưa đón khách nhưng lái phụ xe phải đảm bảo phòng dịch bệnh.

“Tâm lý của nhiều tài xế hiện rất phấn khởi bởi họ đã chờ rất lâu để hoạt động đón khách trở lại. Dĩ nhiên, thời điểm đầu là duy trì hoạt động 1 chuyến/ngày. Còn về lâu dài, khi dịch bệnh tại Đà Nẵng qua đi, chúng tôi sẽ duy trì đội xe 10 chuyến/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều lái, phụ xe” - ông Tú chia sẻ.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Theo ghi nhận ngày đầu tiên Bến xe Đà Nẵng mở cửa trở lại, nhiều nhà xe đưa đi các tỉnh miền Trung đã mở quầy bán vé trực tiếp và online cho người có nhu cầu. Tại các khu vực tập trung đông người, ban quản lý bến xe đã trang bị các bình sát khuẩn và đo thân nhiệt cho hành khách và nhà xe.

Ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng - cho biết, trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, toàn bộ nhân viên bến xe Đà Nẵng được huy động để tổng dọn vệ sinh, tập trung tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân và các doanh nghiệp vận tải.

Ông Lợi cho biết thêm, trong ngày đầu, lượng khách đi và đến bến xe Đà Nẵng không quá đông, phần vì tâm lý người dân, phần vì một số tỉnh còn tiến hành áp dụng lệnh cách ly 14 ngày đối với người Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi kinh tế phục hồi sau dịch, ông Lợi cho biết, nhiều nhà xe đã có kế hoạch mở lại các tuyến đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

“Hôm nay chủ yếu các chuyến từ Đà Nẵng đi các tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và TPHCM. Tuy khách ít nhưng các nhà xe đều cố gắng duy trì một chuyến/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thiết yếu” - ông Lợi thông tin.

Tương tự, tại Ga Đà Nẵng hiện đang duy trì 4 chuyến tàu SE1, SE7, SE2, SE8 đi Hà Nội và TPHCM. Ga Đà Nẵng cho biết, tính đến 10h ngày 7.9, Ga Đà Nẵng đã bán được hơn 100 vé đi các tỉnh từ ngày 7 đến ngày 13.9. Dự kiến khi dịch được khống chế, số lượng khách mua vé trực tiếp và online tại Ga Đà Nẵng sẽ còn tăng trong những ngày tới đây.

“Ngày 7.9, Ga Đà Nẵng sẽ có 2 đôi tàu hoạt động. Cụ thể, buổi trưa có tàu SE1 và SE2, và buổi tối là SE7 và SE28. Ngày 8.9, chúng tôi sẽ bổ sung tàu SE21 từ Đà Nẵng đi TP.Hồ Chí Minh. Tùy theo nhu cầu của hành khách, Công ty sẽ có phương án cụ thể để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách” - bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận, Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, thông tin.

Khách đến mua vé tại Phòng bán vé (Ga Đà Nẵng) được yêu cầu đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách để đảm bảo các quy định phòng dịch. Ga Đà Nẵng cũng triển khai khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn. “Ngành Đường sắt đã chủ động mở bán vé trên mạng để hạn chế đông người tại quầy vé trong thời điểm này” - bà Tuyến cho hay.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị vẫn duy trì biện pháp cách ly 14 ngày đối với người đến từ Đà Nẵng. Bên cạnh các tỉnh tiến hành biện pháp cách ly, có một số tỉnh chỉ áp dụng công tác kiểm tra theo dõi y tế chứ không cách ly. Cụ thể, Quảng Nam yêu cầu người dân từ TP. Đà Nẵng về và có lưu trú tại tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt “thông điệp 5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, gồm: Đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách và khai báo y tế. Ngoài ra, người dân phải tự theo dõi sức khoẻ, báo cáo với Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng biết để giám sát.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Đà Nẵng thưa thớt khách ngày đầu hoạt động trở lại

Mai Hương - Cát Tường |

Theo ghi nhận tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, lượng xe ra vào bến không nhiều, phần lớn là xe đi tuyến Đà Nẵng – Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội

Đà Nẵng: Xe buýt, xe hợp đồng, taxi chính thức hoạt động trở lại

Hữu Long |

Đà Nẵng chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bến xe Đà Nẵng thưa thớt khách ngày đầu hoạt động trở lại

Mai Hương - Cát Tường |

Theo ghi nhận tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, lượng xe ra vào bến không nhiều, phần lớn là xe đi tuyến Đà Nẵng – Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội

Đà Nẵng: Xe buýt, xe hợp đồng, taxi chính thức hoạt động trở lại

Hữu Long |

Đà Nẵng chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách.