Đà Nẵng: Khó thuyết phục du khách mang khẩu trang khi tham quan, du lịch

Nguyễn Linh |

Tình hình dịch COVID-19 trong năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng người nhiễm mới và tử vong do dịch bệnh đều giảm rõ rệt, tuy vậy hầu hết cơ sở dịch vụ dọc bờ biển Đà Nẵng vẫn duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Anh Nguyễn Duy Hùng - chủ hệ thống Spa Snow White tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng - sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, cồn sát khuẩn cho nhân viên của mình mỗi khi phục vụ du khách.

Theo anh Hùng, dù tình hình dịch bệnh không còn nghiêm trọng như thời gian trước nhưng cũng không thể lơ là, bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Dịch vụ du lịch tại các bãi biển Đà Nẵng giữ khoảng cách phục vụ để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: Nguyễn Linh
Dịch vụ du lịch tại các bãi biển Đà Nẵng giữ khoảng cách phục vụ để đảm bảo an toàn cho du khách. Ảnh: Nguyễn Linh
 

"Mỗi lần các bạn nhân viên sắp xếp bàn, ghế để phục vụ du khách đều rất mệt nhưng tôi vẫn bắt buộc phải mang khẩu trang, sát khuẩn tay chân để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh", anh Hùng nói.

Là một người dày dặn kinh nghiệm trong phục vụ du khách nước ngoài, anh Hùng hiểu rõ du khách khi đến tham quan đều muốn được nghỉ ngơi nên muốn thuyết phục du khách phải mang khẩu trang khi sử dụng dịch vụ là điều rất khó.

Chính vì vậy thời gian tới, anh Hùng sẽ giữ khoảng cách giữa các bàn, ghế, chia không gian dịch vụ làm các khu vực khác nhau để du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không lo bị ảnh hưởng bởi các du khách khác.

Anh Vương Viết Thành - du khách đến từ TP Hồ Chí Minh - đã hoàn thành chuyến du lịch cuối năm tại Đà Nẵng của mình: "Ở những nơi đông người thì tôi mới phải sử dụng khẩu trang để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh".

Năm 2022 Đà Nẵng ghi nhận 256.953 ca mắc COVID-19 được quản lý, trong đó 240 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

Số trường hợp nặng, tử vong liên quan đến COVID-19 trên địa bàn giảm mạnh từ tháng 4 đến nay.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho hay: "Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong thời gian đến, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế".

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị các nội dung phòng, chống dịch chi tiết, sẵn sàng kích hoạt các biện pháp kịp thời nếu có trường hợp bệnh dịch lây lan.

Tập trung giám sát, tổ chức triển khai hiệu quả việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt, các địa phương nên có tinh thần cảnh giác, chủ động sẵn sàng, thực hiện đồng bộ các chỉ đạo, giám sát chặt tình hình dịch bệnh.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thu hút Tiến sĩ y khoa với mức trả gấp 200 lần lương cơ sở

An Thượng |

Ngày 16.12, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thông qua Nghị quyết xây dựng Chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2023-2025 với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn để thu hút đội ngũ y bác sĩ...

Chủ nhật đỏ Đà Nẵng góp 1.500 đơn vị máu giúp người bệnh cận Tết

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chủ nhật Đỏ năm 2023 sẽ được tổ chức qua 3 đợt tại TP Đà Nẵng sẽ góp 1.500 đơn vị máu, cao gấp 2 lần so với những năm trước giúp người bệnh được điều trị dịp cận Tết.

Đà Nẵng: 2 bệnh nhi được mổ tim bằng kỹ thuật ít xâm lấn

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân thông liên nhĩ bằng kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, an toàn và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại đơn vị.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Đà Nẵng thu hút Tiến sĩ y khoa với mức trả gấp 200 lần lương cơ sở

An Thượng |

Ngày 16.12, HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã thông qua Nghị quyết xây dựng Chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2023-2025 với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn để thu hút đội ngũ y bác sĩ...

Chủ nhật đỏ Đà Nẵng góp 1.500 đơn vị máu giúp người bệnh cận Tết

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chủ nhật Đỏ năm 2023 sẽ được tổ chức qua 3 đợt tại TP Đà Nẵng sẽ góp 1.500 đơn vị máu, cao gấp 2 lần so với những năm trước giúp người bệnh được điều trị dịp cận Tết.

Đà Nẵng: 2 bệnh nhi được mổ tim bằng kỹ thuật ít xâm lấn

THUỲ TRANG |

Các bác sĩ Khoa Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân thông liên nhĩ bằng kỹ thuật mổ tim ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, an toàn và thời gian hồi phục nhanh cho người bệnh. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được áp dụng tại đơn vị.