Đà Nẵng khẩn trương lên phương án ứng phó với áp thấp và mưa lớn diện rộng

Hương Mai |

Trước tình hình bão lũ, UBND TP Đà Nẵng họp về triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng trên địa bàn TP.

Theo thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại TP Đà Nẵng 24 giờ đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông.

Dự báo tổng lượng mưa 24 giờ đến (từ 01 giờ ngày 10 đến 01 giờ ngày 11-10) tại các quận, huyện, cụ thể như: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Phổ biến 150-300mm; Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Phổ biến 120-250mm; Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Phổ biến 120-250mm; Huyện đảo Hoàng Sa: Phổ biến 40-60mm.

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang cho biết, có 7/11 xã bị ngập lũ, 45 thôn ngập với 2747 hộ bị ngập, trong đó các thôn của xã Hoà Nhơn, Hoà Phong ngập sâu. Tính đến 8 giờ ngày 10.10, tổng số hộ di dời là 254 hộ với 730 nhân khẩu. Về giao thông, một số khu vực bị sạt lở như tuyến đường ADB5 tuyến Hòa Liên - Hòa Bắc khoảng 50m3; đường bê tông 90m gần đoạn Cầu Quảng xã Hòa Liên; khu vực cống tuyến đường ĐH 409 – đoạn gần Đình Lệ Sơn – Hòa Tiến; tuyến đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3, Hòa Liên; 5m đường nhựa tại Suối Hoa xã Hòa Phú. Vào lúc 4 giờ 30 phút, một người dân tên T.B.T. (SN 1980) bị mất tích trú tại thôn 5, xã Hoà Khương bị trượt chân tại tràn xả sâu hồ Đồng Nghệ.

Bên cạnh đó, tại các quận trên địa bàn, một số nơi trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: Hữu Long
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập trong nước. Ảnh: Hữu Long

Trước tình hình thời tiết phức tạp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các quận huyện, giám đốc sở ngành lên các phương án phòng chống lũ, sạt lở đất; tiếp tục tổ chức chằng chống nhà cửa, tổ chức neo đậu lồng bè trên sông, đặc biệt khu vực ngã ba sông giáp ranh Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Đối với Âu thuyền Thọ Quang chỉ phục vụ tàu cá tránh trú bão theo quy định, Bộ đội Biên Phòng phối hợp sở Công thương đưa toàn bộ tàu chứa xăng dầu ra ngoài để phòng tránh cháy nổ. Đối với huyện Hòa Vang, nếu cần thiết, UBND huyện có thể đề xuất với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố chủ động phối hợp đưa ca nô lê vị trí xung yếu để khi có trường hợp xấu có thể can thiệp ngay.

“Trong mùa mưa bão, người dân nên hạn chế đi lại, sản xuất, sử dụng phương tiện đi qua vùng lụt. Bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền, quản lý chặt chẽ hoạt động liên lạc thông tin trên biển, phối hợp đơn vị tổ chức, trung tâm cứu hộ cứu nạn hàng hải, các đơn vị công ty tàu thuyền Đà Nẵng tiếp tục tìm kiếm tàu mất tích”, ông Minh nhấn mạnh.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

4 tàu cá gặp nạn ở Đà Nẵng không có bảo hiểm, 2 ngư dân mất tích đã hơn 24h

THUỲ TRANG |

Trưa 10.10, Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trong sáng 9.10 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày 8,9.10 vì mưa lũ

THUỲ TRANG |

Chiều 8.10, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học vào ngày 9.10 do tình hình mưa lũ phức tạp.

Quảng Nam, Đà Nẵng ngập lụt nặng nề do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài

Mai Hương - Thanh Chung |

Do ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài từ ngày 7.10, tại TP Hội An (Quảng Nam) có nhiều nơi bị ngập lụt. Các địa phương đang chuẩn bị di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

4 tàu cá gặp nạn ở Đà Nẵng không có bảo hiểm, 2 ngư dân mất tích đã hơn 24h

THUỲ TRANG |

Trưa 10.10, Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về 4 tàu cá gặp nạn, 2 ngư dân mất tích trong sáng 9.10 tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học 2 ngày 8,9.10 vì mưa lũ

THUỲ TRANG |

Chiều 8.10, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học vào ngày 9.10 do tình hình mưa lũ phức tạp.

Quảng Nam, Đà Nẵng ngập lụt nặng nề do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài

Mai Hương - Thanh Chung |

Do ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài từ ngày 7.10, tại TP Hội An (Quảng Nam) có nhiều nơi bị ngập lụt. Các địa phương đang chuẩn bị di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn.