Đà Nẵng hướng dẫn phụ huynh, học sinh mua sách vở cho năm học mới

Thanh Chung |

Ngày 14.9, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho hay, thành phố cho phép các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động trở lại.

Theo đó, các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động có cửa hàng bán sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Đối với cửa hàng văn phòng phẩm và các cơ sở phát hành là hộ kinh doanh do UBND các quận huyện quản lý.

Thẩm quyền cấp Giấy đi đường cho các cơ sở phát hành, hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm. Các đơn vị thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy đi đường điện tử tại Ứng dụng: giaydiduong.danang.gov.vn.

Các địa phương, đơn vị căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố để có hình thức giao nhận phù hợp. Cụ thể: Đối với các khu vực vùng xanh, phụ huynh, học sinh đặt hàng và cơ sở phát hành giao sách giáo khoa, đồ dùng học tập qua doanh nghiệp bưu chính hoặc đội ngũ shipper công nghệ đã được cấp phép hoạt động.

Đối với khu vực vùng vàng, vùng đỏ, phụ huynh, học sinh đặt hàng và thanh toán qua đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng. Đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng đặt hàng với các cơ sở phát hành. Cơ sở phát hành xác nhận đơn hàng, địa điểm giao hàng và giao sách giáo khoa, đồ dùng học tập qua doanh nghiệp bưu chính hoặc đội ngũ shipper công nghệ đã được cấp phép hoạt động.

Nếu cơ sở phát hành tự thực hiện dịch vụ vận chuyển, đề nghị ưu tiên lựa chọn nhân viên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 của đơn vị để giao sách đến phụ huynh, học sinh hoặc đại diện Tổ dân phố, Ban Điều hành khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng. Việc giao nhận sách phải đảm bảo nghiêm túc quy định phòng, chống dịch.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT giảm tải nhiều nội dung trong sách giáo khoa cho học sinh tiểu học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở tinh giản các nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng của học sinh tiểu học.

Nở rộ sách giáo khoa điện tử trên mạng, cẩn thận với đường link “trôi nổi"

Tường Vân |

Để khắc phục tình trạng chưa có sách giáo khoa cho năm học mới, nhiều phụ huynh tìm đến sách giáo khoa (SGK) điện tử và tải phiên bản PDF để sử dụng.

“Shipper áo xanh” chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh trước thềm năm học

VƯƠNG TRẦN |

Để giúp các em học sinh trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) có sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, đội “Shipper áo xanh” đã vận chuyển miễn phí sách đến từng nhà, tận tay học sinh trên địa bàn phường.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ GDĐT giảm tải nhiều nội dung trong sách giáo khoa cho học sinh tiểu học

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở tinh giản các nội dung có trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về chuẩn kiến thức kĩ năng của học sinh tiểu học.

Nở rộ sách giáo khoa điện tử trên mạng, cẩn thận với đường link “trôi nổi"

Tường Vân |

Để khắc phục tình trạng chưa có sách giáo khoa cho năm học mới, nhiều phụ huynh tìm đến sách giáo khoa (SGK) điện tử và tải phiên bản PDF để sử dụng.

“Shipper áo xanh” chuyển sách giáo khoa đến tay học sinh trước thềm năm học

VƯƠNG TRẦN |

Để giúp các em học sinh trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) có sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới, đội “Shipper áo xanh” đã vận chuyển miễn phí sách đến từng nhà, tận tay học sinh trên địa bàn phường.