Đà Nẵng họp HĐND trực tuyến, quyết định các vấn đề khẩn cấp phòng dịch

THUỲ TRANG |

Sáng 12.8, kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp lần này sẽ tập trung bàn thảo và quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch và điều chỉnh các mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn thành phố, nhưng do yêu cầu phải thực hiện việc thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng và điều hành kinh tế xã hội của thành phố nói chung, nên HĐND thành phố vẫn quyết định tiến hành kỳ họp thứ 2 theo luật định.

Tuy nhiên, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố sẽ rút ngắn 1 ngày so với chương trình dự kiến, đây cũng là lần đầu tiên kỳ họp tổ chức dưới hình thức trực tuyến với các vị đại biểu khách mời và một số vị đại biểu HĐND thành phố hiện đang ở trong khu vực cách ly y tế.

Theo báo cáo, từ tháng 7.2021, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Điều này yêu cầu lãnh đạo thành phố cần nhìn nhận rõ hơn tình hình thực tế với những khó khăn ngày càng nhiều của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nói riêng, những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 của thành phố nói chung.

Với việc giãn cách xã hội, cách ly y tế, nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là ngành dịch vụ, du lịch.

Ông Triết chỉ ra thực tế, hàng trăm ngàn người lao động tạm ngừng hoặc không có việc làm. Nguồn lực ngân sách của thành phố chi cho công tác phòng chống dịch bệnh là rất lớn và ngoài dự kiến. Bên cạnh đó, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công tác giải tỏa đền bù còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm; tình hình lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển của thành phố theo nghị quyết HĐND giao từ đầu năm…

“Đây là những vấn đề cần được các vị đại biểu HĐND đánh giá tổng thể, đầy đủ ở mọi khía cạnh, để thảo luận và thống nhất những mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp hơn với tình hình, những giải pháp căn cơ trong thời gian tới nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân, phục hồi kinh tế trước mắt cũng như phát triển bền vững trong thời gian sắp tới" - ông Triết nhấn mạnh.

Kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến khoảng 120 tài liệu, trong đó tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch bệnh, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh; quan tâm cho ý kiến về kế hoạch, giải pháp, nguồn lực về đầu tư công trong 5 năm đến; phản ánh và đề xuất rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong thực hiện các nghị quyết, các cam kết, các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố và ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 11.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng - địa phương đang cách ly 5/7 phường - đã có chỉ đạo các địa phương thành lập tổ y tế cộng đồng nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân trong thời gian cách ly.

Đà Nẵng: 2.000 suất quà gửi đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao cho 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Những đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 26.582 người dân trên địa bàn. Đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp từ 1.000 người trở lên; cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu; người cung cấp dịch vụ thiết yếu sẽ được ưu tiên tiêm vaccine đợt này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng vận động bác sĩ, đảng viên khu cách ly tham gia chống dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 11.8, UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng - địa phương đang cách ly 5/7 phường - đã có chỉ đạo các địa phương thành lập tổ y tế cộng đồng nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân trong thời gian cách ly.

Đà Nẵng: 2.000 suất quà gửi đến người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng đã được Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trao cho 2.000 người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Những đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 26.582 người dân trên địa bàn. Đối tượng là người lao động tại các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp từ 1.000 người trở lên; cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu; người cung cấp dịch vụ thiết yếu sẽ được ưu tiên tiêm vaccine đợt này.