Đà Nẵng họp đột xuất, bàn giải pháp dập COVID-19

An Thượng |

Chỉ đêm qua (15.7) đến sáng nay, Đà Nẵng ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới, thành phố đã triệu tập cuộc họp đột xuất vào cuối giờ sáng 16.7 để bàn giải pháp khoanh vùng dập dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng, chuỗi lây nhiễm từ nhân viên hớt tóc N.T. P. ở đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê tăng thêm 6 ca. Riêng phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát sinh 18 ca mắc mới. Phường Hòa An có chợ Hòa An, là chợ nhân viên hớt tóc P. thường xuyên lui tới, đồng thời có ca F0 là công nhân Công ty Việt Hoa.

Chuỗi ca bệnh liên quan đến ông N.T D. tại khách sạn Seven Sea và chuỗi ca bệnh nhân viên điều dưỡng Trung tâm Y tế Hòa Vang không có ca mắc mới.

Chuỗi liên quan đến ông P.Q đường Tản Đà, phường Thạc Gián phát sinh thêm 4 ca, đều đã cách ly, kiểm soát tốt. Chuỗi thứ 8 là 4 ca lẻ trong cộng đồng.

Chuỗi ca bệnh nóng nhất là chùm ca bệnh liên quan đến Công ty Việt Hoa, Khu công nghiệp Hòa Khánh, tổng cộng đến nay đã ghi nhận 27 ca dương tính. Toàn bộ hơn 4.000 công nhân tại Công ty Việt Hoa đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó 311 trường hợp F1 cách ly tập trung tại khách sạn. Các trường hợp F2 được giải phóng, đưa về cách ly tại nhà. Hiện còn 15 công nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính đang làm nốt những công việc cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa dừng sản xuất.

Điều lo ngại là 4.000 công nhân này ở trọ rải rác 5 phường tại quận Liên Chiểu, trong đó nhiều nhất là tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Hiện, quận Liên Chiểu ghi nhận 22 người mắc COVID-19 là công nhân sống tại các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Minh. Địa phương đã rà soát phong tỏa 19 điểm dân cư, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan. Tuy nhiên, ngành y tế Đà Nẵng đề nghị thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 tại các phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; phường Hòa An, Thạc Gián và phường An Khê, quận Cẩm Lệ.

Hiện, số ca bệnh tại thành phố Đà Nẵng liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm. Trong đó, chuỗi thứ nhất là V.H.B ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ tăng thêm 4 ca, tổng cổng 30 ca, đa số là F1 đã cách ly.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày

THUỲ TRANG |

Ngày 15.7, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản áp dụng giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với nhiều trường hợp trong đó có F1. Tuy nhiên riêng F2 vẫn theo dõi cách ly tại nhà 21 ngày.

4 doanh nghiệp khu công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương truy vết các F

THUỲ TRANG |

Chiều 15.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, từ một ca mắc là công nhân Công ty Điện tử Việt Hoa, 4 công ty khác tại khu công nghiệp Hoà Khánh và khu công nghệ cao thành phố phải tiến hành truy vết các F có liên quan.

Thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại 1 công ty ở Đà Nẵng

An Thượng |

Xét nghiệm truy vết xuyên đêm tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng đã phát hiện thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp Đà Nẵng trả phí cách ly ở khách sạn cho F1, duy trì sản xuất

THUỲ TRANG |

Mặc dù được yêu cầu cách ly toàn bộ F1, F2 tại doanh nghiệp nhưng Công ty Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng) - nơi vừa xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 - đã đề nghị đưa F1 đi cách ly tại khách sạn. Công ty sẽ trả toàn bộ mọi chi phí. Riêng F2 sẽ được cách ly tại các phân xưởng, tiếp tục sản xuất.

Đà Nẵng tạm cách ly tại chỗ ở một số đơn vị, doanh nghiệp do xuất hiện F0

An Thượng |

Ngoài 60 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng phải cách ly tại trụ sở, hàng ngàn công nhân Công ty Việt Hoa tại KCN Hòa Khánh phải ở lại tại nơi làm việc để xét nghiệm, cách ly thì từ sáng mai, 15.7 tất cả cán bộ nhân viên sở GTVT Đà Nẵng cũng phải tự cách ly tại nhà...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đà Nẵng giảm thời gian cách ly F1 xuống 14 ngày, riêng F2 vẫn 21 ngày

THUỲ TRANG |

Ngày 15.7, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản áp dụng giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày đối với nhiều trường hợp trong đó có F1. Tuy nhiên riêng F2 vẫn theo dõi cách ly tại nhà 21 ngày.

4 doanh nghiệp khu công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương truy vết các F

THUỲ TRANG |

Chiều 15.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết, từ một ca mắc là công nhân Công ty Điện tử Việt Hoa, 4 công ty khác tại khu công nghiệp Hoà Khánh và khu công nghệ cao thành phố phải tiến hành truy vết các F có liên quan.

Thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại 1 công ty ở Đà Nẵng

An Thượng |

Xét nghiệm truy vết xuyên đêm tại Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa ở Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng đã phát hiện thêm 14 công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Doanh nghiệp Đà Nẵng trả phí cách ly ở khách sạn cho F1, duy trì sản xuất

THUỲ TRANG |

Mặc dù được yêu cầu cách ly toàn bộ F1, F2 tại doanh nghiệp nhưng Công ty Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hoà Khánh, Đà Nẵng) - nơi vừa xuất hiện ca dương tính SARS-CoV-2 - đã đề nghị đưa F1 đi cách ly tại khách sạn. Công ty sẽ trả toàn bộ mọi chi phí. Riêng F2 sẽ được cách ly tại các phân xưởng, tiếp tục sản xuất.

Đà Nẵng tạm cách ly tại chỗ ở một số đơn vị, doanh nghiệp do xuất hiện F0

An Thượng |

Ngoài 60 cán bộ chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng phải cách ly tại trụ sở, hàng ngàn công nhân Công ty Việt Hoa tại KCN Hòa Khánh phải ở lại tại nơi làm việc để xét nghiệm, cách ly thì từ sáng mai, 15.7 tất cả cán bộ nhân viên sở GTVT Đà Nẵng cũng phải tự cách ly tại nhà...