Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ xây dựng trái phép đòi chính quyền giải quyết nước sạch

THUỲ TRANG |

Gần 1.500 hộ dân xây dựng trái phép tại khu quy hoạch ga đường sắt mới của TP. Đà Nẵng nay lại quay ra yêu cầu chính quyền phải cung cấp nước sinh hoạt.

Chiều 11.7, tại phiên chất vấn của HĐND TP. Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Kim Dũng phản ánh, cử tri tổ 15 và 18 phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu qua theo dõi phiên chất vấn với Giám đốc Sở Xây dựng, đã có ý kiến về thiết kế đường ống cung cấp nước tại khu dân cư hiện nay.

“Theo kế hoạch 10 năm trước thì đường ống hiện nay đủ cung cấp cho 400 hộ dân. Tuy nhiên, số hộ dân hiện nay tại đây đã lên tới 2.000 hộ, đường ống có làm xong cũng không đủ cho người dân dùng” – ông Dũng cho hay.

Tuy nhiên, chưa để Giám đốc Sở Xây dựng trả lời, ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chất vấn ngược lại đại biểu. Bởi, các tổ cử tri phản ánh nằm tại khu vực ga đường sắt mới của thành phố. 

“Ở một vùng đất mà thành phố chưa quy hoạch, từ 400 hộ tăng vọt lên tới 2.000 hộ mà toàn nhà trái phép không, làm sao hạ tầng ở đâu ra kịp? Những khu vực như vậy mà giờ lại gây áp lực với chính quyền là sao?” – ông Trung đặt câu hỏi

Từ chỗ đất nhà nước đang quản lý để làm ga đường sắt, dân đến xây dựng, chính quyền không quản lý, giờ đá trái bóng lại cho thành phố.

Ông Trung nhắc nhở: “Trước hết các anh phải quản lý nghiêm túc, mà chắc chắn những xây dựng trái phép đó sẽ được tháo dỡ. Nếu ở khu dân cư, được quy hoạch mà nhà nước chưa đầu tư, chưa làm thì mới phê bình. Đằng này, đang đất nông nghiệp dân đem ra làm, xong mưa xuống thì hỏi sao ngập úng, sao dân sống trong ô nhiễm môi trường là phải nhìn lại mình”.

Được biết ngay trước kỳ họp lần này, UBND Đà Nẵng đã có văn bản gửi HĐND báo báo việc Thanh tra TP. Đà Nẵng đang chuyển 451 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ việc xây dựng, chuyển đổi đất trái phép tại ga đường sắt mới ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Cụ thể, sau khi thanh tra, Thanh tra TP. Đà Nẵng nhận thấy có 451 hồ sơ về nguồn gốc đất có dấu hiệu sai phạm nên chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng, làm rõ theo luật định.

Thanh tra TP. Đà Nẵng đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra để kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân liên quan.

Trong khi đó, thông tin tại cuộc họp giao ban thành phố ông Nguyễn Nhường - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, hiện có khoảng 5.000 nhà xây dựng trái phép ở khu vực dự án.

Đà Nẵng cảnh báo, nếu tình trạng xây dựng trái phép tại đây liên tục tăng và không kiểm soát được thì sẽ không đủ kinh phí đền bù giải toả để xây dựng ga đường sắt mới theo kế hoạch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vụ xây dựng trái phép tại Tràng An: Ai tiếp tay giám đốc Nguyễn Văn Son vi phạm trong thời gian dài?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Về vụ việc Cty CP du lịch Tràng An (Cty Tràng An) xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 10.7, ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, đến thời điểm này, Cty đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.

Không trì hoãn cưỡng chế 104 căn hộ xây dựng trái phép của Mường Thanh tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phép đối với dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Xử lý tình trạng xây dựng trái phép ở TPHCM: Những điểm “mù” khó hiểu

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM đã phát hiện nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng trong việc xây dựng trái phép từ trong phạm vi nhà dự án chung cư cho đến nhà phố.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Vụ xây dựng trái phép tại Tràng An: Ai tiếp tay giám đốc Nguyễn Văn Son vi phạm trong thời gian dài?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Về vụ việc Cty CP du lịch Tràng An (Cty Tràng An) xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 10.7, ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, đến thời điểm này, Cty đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.

Không trì hoãn cưỡng chế 104 căn hộ xây dựng trái phép của Mường Thanh tại Đà Nẵng

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phép đối với dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Xử lý tình trạng xây dựng trái phép ở TPHCM: Những điểm “mù” khó hiểu

BẢO CHƯƠNG - VY AN |

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TPHCM đã phát hiện nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng trong việc xây dựng trái phép từ trong phạm vi nhà dự án chung cư cho đến nhà phố.