Đà Nẵng hạn chế phụ thuộc vào thị trường khách du lịch Trung – Hàn

THUỲ TRANG |

Bằng việc xúc tiến đầu tư du lịch với nhiều thị trường khách các nước trong khu vực và quốc tế, ngành du lịch Đà Nẵng đang tìm cách hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào hai thị trường khách là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sở Du lịch Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình 7 tháng đầu năm 2019 nêu rõ, tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng ước đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 8.5% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách quốc tế tăng 11.2%, khách nội địa tăng 7%.

Thực tế cho thấy lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc ước đạt hơn 1 triệu lượt khách, chiếm 57% và khách Trung Quốc ước đạt gần 500 nghìn lượt khách, chiếm 26% tuy nhiên thị trường khách quốc tế đã từng bước đa dạng hóa.

Cụ thể, lượng khách Thái Lan ước đạt hơn 100 nghìn lượt khách, tăng 425% so với cùng kỳ 2018, chiếm 6%; lượng khách Nhật Bản ước đạt hơn 70 nghìn lượt khách, tăng 35%, chiếm 4%.

Ngoài ra, trong 6 tháng 2019, nhiều thị trường khách đã có tỉ lệ tăng trưởng vượt bậc hơn 50% so với cùng kỳ 2018 như Đài Loan (86,57%), Malaysia (70%), Canada (51%), Đức (81,49%), Ấn Độ (tăng 78,95%), Pháp (68,34%), và Singapore (53,03%). Đây là dấu hiệu tốt cho ngành du lịch Đà Nẵng vì đã có sự tăng trưởng đồng đều giữa các thị trường khách.

Trong 5 tháng cuối năm, dự kiến các hãng hàng không sẽ mở các đường bay trực tiếp Jakarta (Hãng Sriwijaya Air), Phnôm Pênh và Viên Chăn (Hãng Angkor Air) tới Đà Nẵng.

Đây sẽ mở ra cơ hội gia tăng nguồn khách từ thị trường Asean và, thu hút nguồn khách quốc tế từ thị trường thứ 3 đến Đà Nẵng thông qua sự kết nối của các đường bay trong khu vực.

Thời quan qua, Sở Du lịch Đà Nẵng cùng với các doanh nghiệp du lịch và hãng hàng không đã nỗ lực trong việc gia tăng khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, mở rộng thị trường khách quốc tế, từng bước tránh phụ thuộc vào thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc.

Sở cũng đã ban hành Kế hoạch khai thác thị trường khách nội địa giai đoạn 2019 – 2020, Kế hoạch mở rộng thị trường khách quốc tế giai đoạn 2019 – 2021, đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng khai thác thị trường khách Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, Tây Âu và Nga.

Đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: "Tới đây, thành phố đang phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam xúc tiến tổ chức sự kiện chương trình xúc tiến điểm đến của Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ 2020 (ASTA Destination Expo 2020) với sự tham dự của 300 - 500 công ty lữ hành Mỹ. Qua đó, có thể bước đầu nhận định, việc chủ động mở rộng thị trường đã phát huy hiệu quả, đúng hướng, từng bước hạn chế sự mất cân đối quốc tịch khách và tránh phụ thuộc vào một số thị trường khách với tour giá rẻ như Hàn Quốc, Trung Quốc".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhận lại tài sản bị thất lạc, du khách Hàn Quốc viết thư cảm ơn

H.VINH |

Một du khách Hàn Quốc sau khi nhận lại được tài sản bị thất lạc đã viết thư cảm ơn 2 thành viên thuộc Đội quản lý trật tự du lịch biển (Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng) - những người đã tìm thấy tài sản và trao trả lại cho du khách này.

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Nóng nhất hôm nay: Khách Trung Quốc bị phản ứng vì ném đá vào gấu trúc

DH |

Du khách Trung Quốc bị phản ứng vì ném đá bắt gấu trúc đứng dậy; Tổng thống Donald Trump tiết lộ ngày rời Nhà Trắng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận lại tài sản bị thất lạc, du khách Hàn Quốc viết thư cảm ơn

H.VINH |

Một du khách Hàn Quốc sau khi nhận lại được tài sản bị thất lạc đã viết thư cảm ơn 2 thành viên thuộc Đội quản lý trật tự du lịch biển (Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng) - những người đã tìm thấy tài sản và trao trả lại cho du khách này.

Hàng trăm khách Trung Quốc tố các công ty "tour 0 đồng" lừa đảo

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, thông báo từ Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc cho biết, chỉ 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này nhận được hàng trăm đơn của du khách Trung Quốc tố bị các công ty lữ hành Trung Quốc lừa tại Việt Nam.

Nóng nhất hôm nay: Khách Trung Quốc bị phản ứng vì ném đá vào gấu trúc

DH |

Du khách Trung Quốc bị phản ứng vì ném đá bắt gấu trúc đứng dậy; Tổng thống Donald Trump tiết lộ ngày rời Nhà Trắng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.