Đà Nẵng: Giáo viên tố bị phụ huynh tát và đe dọa ngay trong trường

Trung Hiếu |

Sáng 17.12, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Mun Art Academy trao đổi với PV Báo Lao Động về việc bà cho rằng đã bị cô Ng.Th.Tr.Th., là phụ huynh của một học sinh, hành hung và đe dọa "thịt" ngay tại trường.

Bà Hằng cho biết, bà cũng vừa đã gửi đơn đến cơ quan pháp luật các cấp của thành phố Đà Nẵng để tố cáo hành vi "Làm nhục người khác" và yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ sự an toàn cho gia đình bà trước sự đe dọa của vị phụ huynh này.

Được biết sự việc hành hung này xảy ra vào ngày 12.12 vừa qua, khi nhà trường tổ chức buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc với phụ huynh nói trên về việc con bà Th. được cho là bị "bỏ rơi" trong buổi biểu diễn nghệ thuật nhân Ngày Hiến chương các nhà giáo 20.11.

Theo bà Th. nhà trường "đã không giải trình được con tôi ở đâu và làm gì trong 2 giờ đồng hồ, khi tôi yêu cầu kiểm tra camera thì trường lại không có, con tôi đã bị bỏ quên..., nếu có sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”; phía ngược lại thì cho biết, do cháu bé nhút nhát nên không chịu tham gia và suốt hai giờ đó, cháu chơi ngoài sân trường, có bảo vệ canh giữ...

Ngay tại cuộc họp, phụ huynh Th. đã dùng mạng xã hội live stream và trong đoạn clip cho thấy, cuối cuộc họp, giáo viên Hằng đã bị tát thẳng vào mặt. Sau đó trước khi bước ra khỏi cổng trường, phụ huynh Th. buông lời đe dọa sẽ "thịt" giáo viên Hằng.

Sau đó, đoạn video này được chủ nhân chủ động đưa lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhóm bạn của bà Th. cho rằng việc hành hung bà Hằng là xứng đáng vì nhà trường "không chịu xin lỗi".

Ở phía khác, nhiều người dân Đà Nẵng đã tỏ ra rất bức xúc trước hành vi hung hãn của vị phụ huynh nói trên và cho rằng, hành vi này góp phần hủy hoại môi trường giáo dục.

Hiện cơ quan pháp luật Đà Nẵng đang tổ chức tìm hiểu sự việc và làm rõ có không hành vi hành hung, làm nhục người khác theo đơn tố cáo của giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.