Đà Nẵng: Ghi nhận bé gái 1 tuổi và chiến sĩ công an mắc COVID-19

Trần Thùy |

Trong 34 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng vừa được công bố có bé gái 1 tuổi và 1 chiến sĩ công an.

Ngày 7.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra đối với 31/34 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố vào ngày 5.8.

Đáng chú ý trong danh sách này có trường hợp bệnh nhân số 685 tên M.A.T (1 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Bệnh nhân là con của bệnh nhân số 503. Từ 14-28.7,  bệnh nhân chỉ ở nhà tại K38 đường Lê Hữu Trác, tiếp xúc với những người trong gia đình, không đến nơi khác.

Những người trong gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân mẹ là N.T.B.T (bệnh nhân số 503), cô H, và bà T.T.L.

Ngày 28.7, mẹ bệnh nhân được đưa đi cách ly và được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 30.7, bệnh nhân cùng bà và cô cũng được đi cách ly.

Bệnh nhân số 711 tên P.X.B (SN 1996, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là chiến sĩ công an Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại K20 đường Hoàng Hoa Thám.

Ngày 17.7, bệnh nhân nhận nhiệm vụ canh gác tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Tối 17.7, bệnh nhân đến quán Minh Phương - đường Yên Khê 2, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cùng 4 người bạn là N, H, P và H.

Ngày 18.7, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 19.7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.

Tối 20.7, bệnh nhân đến rạp phim Galaxy - đường Điện Biên Phủ cùng H.T.T.U, sau đó đến quán bánh canh Dốc - đường Dũng Sĩ Thanh Khê cùng H.T.T.U và P.V.N.

Ngày 21.7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình và không đi đến nơi khác.

Ngày 22.7, bệnh nhân đến quán cà phê tại địa chỉ 44 Hồ Tương cùng với B.T.T.H và P.V.N.

Ngày 23.7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Tối 24.7, bệnh nhân uống nước tại đường Như Nguyệt cùng H.T.T.U.

Ngày 25.7, bệnh nhân tiếp tục làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đà Nẵng sau đó về nhà.

Ngày 26.7, bệnh nhân được cách ly tại Khoa Thân - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 2.8/2020, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng cho đến nay.

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh COVID-19 được thanh toán như thế nào tại Đà Nẵng?

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 tại Đà Nẵng.

58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 7.8, 58 y bác sĩ tình nguyện đến từ TP Hải Phòng và Bình Định đã chính thức nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến Hoà Vang, Tiên Sơn và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Như được “toại nguyện”, họ khoác balo lên vai, mạnh mẽ bước về phía trước. Họ đi đến những nơi mà vốn dĩ ngay từ đầu đã ngược đường, ngược lối với tất cả để lao vào tâm dịch. Thế nhưng, cũng chính ở nơi ấy, trái tim họ mách bảo: “Những người đồng nghiệp áo trắng Đà Nẵng đã kiệt sức nhiều ngày nay đang đợi. Chúng tôi sẽ đến và chiến đấu đến ngày cuối cùng” – nữ bác sĩ đến từ Bình Định gửi lời nhắn nhủ.

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám chữa bệnh COVID-19 được thanh toán như thế nào tại Đà Nẵng?

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh do COVID-19 tại Đà Nẵng.

58 y bác sĩ "ngược đường", xông pha vào tâm dịch Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 7.8, 58 y bác sĩ tình nguyện đến từ TP Hải Phòng và Bình Định đã chính thức nhận nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến Hoà Vang, Tiên Sơn và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Như được “toại nguyện”, họ khoác balo lên vai, mạnh mẽ bước về phía trước. Họ đi đến những nơi mà vốn dĩ ngay từ đầu đã ngược đường, ngược lối với tất cả để lao vào tâm dịch. Thế nhưng, cũng chính ở nơi ấy, trái tim họ mách bảo: “Những người đồng nghiệp áo trắng Đà Nẵng đã kiệt sức nhiều ngày nay đang đợi. Chúng tôi sẽ đến và chiến đấu đến ngày cuối cùng” – nữ bác sĩ đến từ Bình Định gửi lời nhắn nhủ.

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.